Pháp luật

Chém chết bạn nhậu vì chuyện chê hát karaoke dở

Tức giận vì câu chuyện hát karaoke, Toàn đã dùng mã tấu chém 2 nhát khiến anh T. tử vong tại chỗ.

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Toàn (35 tuổi, quê Phú Yên) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Toàn được xác định là đối tượng đã dùng mã tấu chém bạn nhậu tử vong tại chỗ vào ngày 12/4. 

Chém chết bạn nhậu vì chuyện chê hát karaoke dở
Nghi can Toàn lúc bị công an bắt giữ, tối 12/4. Ảnh: M.K

Theo điều tra ban đầu được đăng tải trên VietNamNet, Toàn và anh N.D.T. (45 tuổi) có mối quan hệ thân thiết với nhau. Cả hai thuê phòng trọ đối diện cách nhau 50m để ở tại tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trưa 12/4, Toàn và anh T. rủ nhau nhậu tại phòng trọ của anh T. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, cả 2 đi hát karaoke. Trong lúc hát, Toàn chê anh T. hát dở và chửi anh T. khiến anh T. giận bỏ về. Sau đó Toàn cũng rời khỏi quán kararoke về khu nhà trọ. 

Sau đó, Toàn thấy xe đạp của mình nằm ngã dưới nền bê tông nên nghĩ T. đã xô ngã xe đạp do đó hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Hai bên thách thức đánh nhau, anh T. vào phòng cầm hai con dao, còn Toàn về phòng cầm mã tấu. Chứng kiến anh T. cầm dao, chủ trọ chạy ra căn ngăn và lấy đi cất.

Tuy nhiên, khi Toàn cấm mã tấu đi tới thì thấy anh T. đứng trước cửa phòng nên vung lên chém khiến anhT. gục xuống, tử vong tại chỗ.

Sau khi chém bạn nhậu gục xuống, Toàn về khu nhà trọ của mình ngủ và khoảng 1 giờ gây án Toàn bị bắt. Hiện vụ án mạng tiếp tục được điều tra, xác minh.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chem-chet-ban-nhau-vi-chuyen-che-hat-karaoke-do-d160176.html