Pháp luật

Cho vay nặng lãi gấp 18 lần quy định

Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Đức Chiến bị khởi tố vì cho nhiều người vay với lãi suất từ 160 đến 365% một năm, ngày 28/7.

Cho vay nặng lãi gấp 18 lần quy định
Nhà chức trách làm việc với Nguyễn Đức Chiến. Ảnh: Trần Tuấn

Công an Đồng Hới khởi tố Nguyễn Mạnh Cường (37 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Đức Chiến (29 tuổi, trú huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) về cùng tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2019 đến tháng 7/2020, Nguyễn Mạnh Cường vào Đồng Hới để hoạt động cho vay lãi nặng. Cường mua thông tin về địa chỉ, số điện thoại của những người cần vay tiền, rồi gọi điện thoại "tiếp thị". Người đàn ông này cho 10 người vay 294 triệu đồng, lãi suất từ 243 đến 365%/năm.

Tương tự, một năm qua, Chiến in nhiều tờ rơi với nội dung "cho vay tiền trả góp" kèm theo số điện thoại rồi phát tán các tờ rơi tại các khu vực chợ, các tuyến đường đông người. Chiến cho 13 người vay với lãi suất từ 160 đến 365%/năm, thu lợi 35 triệu đồng.

Theo nhà chức trách Đồng Hới, hai người này cho vay với mức lãi vượt gấp 8-18 lần lãi suất vay được Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định.

Theo Hoàng Táo (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/cho-vay-nang-lai-gap-18-lan-quy-dinh-4137586.html