Pháp luật

Chồng bắn vợ nhập viện vì không chịu gói bánh cúng rằm

Vì tranh cãi với vợ liên quan đến việc gói bánh cúng rằm tháng 7, Phàn Diếu Phạ đã dùng súng kíp bắn vợ mình, khiến chị Phàn Lở M. bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 31/8, trao đổi với PV báo VietNamNet,  lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phàn Diếu Phạ (SN 1977, ở xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) về hành vi Giết người.

Vết thương của chị M. Ảnh CACC.

Trước đó vào khoảng hơn 19h ngày 27/8, tại lán nương của gia đình, ăn cơm xong, Phạ có bảo vợ gói ít bánh để cúng rằm tháng 7 nhưng chị M. không đồng ý và nói lại “gói hay không kệ mày”. Phạ bảo M. “không gói lấy gì cho con ăn” nhưng M. cũng không nghe nên 2 người xảy ra cự cãi.

Sau đó, Phạ đi lấy dao vót đũa nhưng M. vẫn tiếp tục chửi Phạ. Do bị chửi nhiều, Phạ quát và dọa sẽ “chém cho vài phát”.

Chị M. liền đi đến chỗ Phạ và lấy con dao vứt ra ngoài lán. Bực tức, Phạ đã chạy đến chỗ giường ngủ của mình lấy một khẩu súng kíp đã được nhồi thuốc và đạn bi chĩa nòng súng về phía vợ.

Thấy vậy, chị M. vén áo lên và nói “ăn thịt thì bắn đi”. Bị thách thức, Phạ đứng khom lưng trên giường, kéo búa đập rồi bóp cò. 

Sau tiếng súng nổ, chị M. hét lên “chết rồi, chết rồi” và ngã xuống, phần bụng bị chảy máu.

Hiện tại, chị M. được các con đưa đi cấp cứu và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. 

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chong-ban-vo-nhap-vien-vi-khong-chiu-goi-banh-cung-ram-d179654.html