Pháp luật

Chốt ngày Trang Nemo cùng đồng phạm hầu toà phúc thẩm

TAND quận 1, TP HCM, dự kiến mở lại phiên tòa xét xử và đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng ngay trong tháng 5 này.

Dự kiến ngày 31/5, TAND quận 1, TP HCM sẽ mở lại phiên xử sơ thẩm Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi là Trang Nemo) và 4 đồng phạm gồm Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương và Phan Hoàng Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

Chốt ngày Trang Nemo cùng đồng phạm hầu toà phúc thẩm
Trang Nemo cùng các đồng phạm trong một phiên xử trước.

Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Nhật Minh, đại diện Viện KSND quận 1 là ông Nguyễn Nhật Tân.

Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm hôm 22/11/2022, HĐXX TAND quận 1 cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp nên cần xem xét thêm.

Sau khi HĐXX tuyên bố trả hồ sơ điều tra bổ sung, Trang Nemo đi tới nơi bị hại Phạm Lệ Khanh đứng rồi quỳ xuống xin lỗi nhưng bị hại Khanh không đồng ý và cho rằng đến giờ mới xin lỗi là quá muộn.

Trong vụ án này, Trang và đồng phạm bị truy tố về cùng tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất 2 năm tù. Đến ngày 11/4, Viện KSND quận 1, TP HCM hoàn tất cáo trạng, giữ nguyên quan điểm truy tố Trang Nemo và đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, do bị can Nguyễn Phước Tuấn qua đời trong quá trình điều tra bổ sung, nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc bán hàng online, Trang hẹn gặp My ở cửa hàng của Trang để giải quyết.

Chiều 16/1/2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh và Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang. Chị My và Yến vào cửa hàng để xin lỗi Trang còn chị Khanh đứng bên ngoài.

Đến chiều cùng ngày, chị Khanh vào cửa hàng nói My đi về nên xảy ra cự cãi. Trang liền giật khẩu trang và chửi chị Khanh. Bị can Phạm Quyền Quy, Phan Hoàng Nam và Nguyễn Phước Tuấn lao vào đánh, đạp chị Khanh.

Vụ việc được phía Trang Nemo livestream, hàng trăm người kéo đến cửa hàng xem gây náo loạn đường Nguyễn Trãi.

Công an sau đó mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Nạn nhân bị thương tích 3%, đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự Trang và đồng phạm.

Tổng hợp

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chot-ngay-trang-nemo-cung-dong-pham-hau-toa-phuc-tham-d163001.html