Pháp luật

Chủ doanh nghiệp lấy vụ Yên Bái ra dọa Chủ tịch Bắc Ninh

Phương thừa nhận đã nhắc đến vụ Bí thư và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái bị sát hại để đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng Giám đốc công an tỉnh này.

 

Phương thừa nhận đã nhắc đến vụ Bí thư và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái bị sát hại để đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng Giám đốc công an tỉnh này.

Bị can thứ hai trong vụ án tên Trần Anh Thuận (36 tuổi, người địa phương) bị cáo buộc có hành vi Không tố giác tội phạm.

Chu doanh nghiep lay vu Yen Bai ra doa Chu tich Bac Ninh hinh anh 1

Tàu hút cát sỏi hoạt động trên sông Cầu, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Việt Hùng. 

Tờ Công an nhân dân đưa tin, theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Trọng Phương thành lập Công ty TNHH Song Lộc Miền Bắc và bắt đầu thực hiện chủ trương  của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc nạo vét sông Đuống. Tuy nhiên, đến nay Phương vẫn chưa được cho phép thực hiện.

Trong khi đó, anh Ngô Thanh Sơn (37 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty Trục vớt luồng hạ lưu lại được cấp phép nạo vét sông Cầu địa phận tỉnh Bắc Giang. Do đó, giữa Phương và Sơn nảy sinh hiềm khích.

Sau đó, Phương rủ Trần Anh Thuận (người mâu thuẫn với ông Sơn) khi tranh giành hợp đồng san lấp mặt bằng ở Khu công nghiệp Quế Võ 2 nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh để cảnh sát chú ý đối thủ.

Trung tuần tháng 1, Phương nhắn tin hướng dẫn Thuận mua điện thoại, sim khuyến mại để nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND Bắc Ninh và Giám đốc công an tỉnh. Bị can bị khởi tố về tội Khủng bố dặn Thuận đến gần nhà ông Sơn rồi nhắn tin, gọi điện để cảnh sát nghi ngờ chủ nhà.

Cuối tháng 1, Phương mua sim điện thoại ở Hà Nội rồi lái ôtô về nhà em họ ở Văn Giang (Hưng Yên). Tại đây, bị can 37 tuổi bỏ lại đồ đạc, chỉ mang theo chiếc điện thoại màn hình đen trắng mới mua, quay về TP Bắc Ninh. Sau khi kích hoạt sim, Phương gửi nhiều tin nhắn có cùng nội dung đe dọa, khủng bố tinh thần Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Giám đốc công an tỉnh.

Còn báo Tiền Phong dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra cho hay Phương đã nhắc đến vụ Bí thư và Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái bị sát hại để đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. “Ông còn gây khó dễ cho dự án của tôi thì ông xác định là như vụ Yên Bái”, “Ông biết vụ Yên Bái như nào rồi chứ gì”. Đó là 2 trong số các tin nhắn được Phương gửi đi.

Bước đầu, Phương thừa nhận anh ta nhắc đến “vụ Yên Bái” nhằm khủng bố tinh thần lãnh đạo địa phương để ép họ cấp phép cho các doanh nghiệp, trong đó có công ty của Phương được nạo vét trên sông Cầu.

Ngoài ra, việc này còn nhằm mục đích hướng sự nghi ngờ của cơ quan công an về phía ông Sơn, khi doanh nghiệp của người đàn ông này liên quan đến dự án nạo vét lòng sông, tận thu khoáng sản.

Về phía Trần Anh Thuận, cơ quan công an xác định dù ông ta chưa thực hiện việc nhắn tin đe dọa, nhưng không tố giác tội phạm khi cảnh sát vào cuộc điều tra.

Đầu tháng 3, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GTVT về việc đề nghị tiếp tục tạm dừng triển khai thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu.

Trong văn bản này, UBND tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng GTVT sơ kết đánh giá lại việc thực hiện dự án nêu trên; dừng không tiếp tục dự án trên đoạn sông từ km 1 đến km 30 trên sông Cầu.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Thủ tướng “Chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc, điều tra các cá nhân từ T.Ư đến địa phương đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, làm sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng”.


 

Toàn cảnh vụ UBND tỉnh Bắc Ninh kêu cứu Thủ tướng Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và một số lãnh đạo sở, ngành tỉnh bị đe dọa sau khi quyết định dừng dự án nạo vét luồng kết hợp tận thu cát sỏi trên sông Cầu.

Theo Tùng Lâm (Tri Thức Trực Tuyến)