-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Pháp luật
15/12/2016 13:10Chủ tịch Hà Nội thông tin về 33 ổ nhóm tội phạm
![]() |
| Ngày 16/8, Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra đêm 29/7, tại ngõ 850 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Quá trình bắt giữ 4 người liên quan, cảnh sát đã thu nhiều vũ khí của nhóm nghi phạm gây án. Ảnh: Bá Chiêm. |
Cử tri Phi nói, mới đây, tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Ứng Hòa, Giám đốc Công an Hà Nội và Bí thư Thành ủy cho biết hiện nay Hà Nội có 33 băng nhóm tội phạm. Tuy nhiên, việc xử lý, xóa bỏ không đơn giản vì chúng hoạt động dưới vỏ bọc cổ cồn trắng. Vì thế, từ nay đến Tết, Công an Hà Nội cố gắng triệt phá 4 băng nhóm tội phạm.
“Chúng tôi biết việc triệt phá các tổ chức tội phạm là không đơn giản. Nhưng với 33 tổ chức nhóm tội phạm mà tốc độ triệt phá dự kiến của Giám đốc Công an Hà Nội như thế là chậm. Chủ tịch chỉ đạo lực lượng công an đẩy nhanh tốc độ xử lý các băng nhóm tội phạm trong thời gian tới như thế nào?”, ông Phi đặt câu hỏi.
Trả lời câu hỏi của cử tri, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định theo báo cáo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), Hà Nội không có tổ chức tội phạm mà chỉ có các ổ, nhóm tội phạm.
"Tôi về Hà Nội từ năm 1989, làm trọng án nhiều năm nhưng trọng án trong những năm qua giảm rất nhiều. Nói tổ chức tội phạm là chưa chính xác. Bởi tổ chức tội phạm là phải có người đứng đầu, có tổ chức, có phân công, có trụ sở", ông Chung giải thích.
Chủ tịch Chung cho rằng, 4 ổ nhóm tội phạm trên đang có dấu hiệu hoạt động nên phải triệt phá trước Tết. Các ổ nhóm còn lại, lực lượng công an khống chế sự hoạt động, không cho chúng có cơ hội gây án.
Cũng theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ông đã yêu cầu Công an Hà Nội mở những đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước Tết Nguyên đán. Trong đó nhấn mạnh đến vấn đề cướp ngân hàng, trộm cắp cuối năm, buôn bán ma túy và cờ bạc ở ngoại thành...
“Những đợt tấn công, trấn áp tội phạm đều có kế hoạch và được triển khai một cách toàn diện. Công an Hà Nội bắt đầu triển khai kế hoạch này đã được nửa tháng”, ông Chung thông tin thêm.
Theo Văn Chương - Thắng Quang (Zing.vn)
- 5 dấu hiệu sớm cảnh báo tiểu đường, đừng bao giờ chủ quan bỏ qua (1 giờ trước)
- Xác minh clip "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ vào làn ô tô (1 giờ trước)
- Xác minh clip cụ bà bị đánh đập ở Nghệ An (2 giờ trước)
- Thông tin mới vụ cành cây rơi khiến chồng tử vong, vợ bị thương (2 giờ trước)
- Kết quả Đồng Nai 0-3 CAHN: Đội bóng của Công Phượng thủng lưới 3 bàn trong 6 phút (2 giờ trước)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (2 giờ trước)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (3 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (4 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (5 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (5 giờ trước)
