Pháp luật

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và các bị cáo được dẫn giải tới tòa

Các bị cáo được dẫn giải đến toà từ sáng sớm, cùng rất đông nhà đầu tư cũng có mặt trong thời tiết mưa lạnh.

Sáng 19/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh) và cùng 14 đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và các bị cáo được dẫn giải tới tòa
Bị cáo Đỗ Anh Dũng được dẫn giải tới toà...

Đầu giờ sáng, ông Đỗ Anh Dũng cùng con trai và các bị cáo khác được dẫn giải tới phiên tòa. Theo ghi nhận, xe đặc chủng đã dẫn giải các bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Tân Hoàng Minh đã có mặt tại TAND TP Hà Nội.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và các bị cáo được dẫn giải tới tòa - 1

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và các bị cáo được dẫn giải tới tòa - 2
...cùng một số bị cáo khác.

Trước phiên xét xử, hơn 1.200 nhà đầu tư đã có đơn đề nghị Tòa án, Viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Với lý do toàn bộ các bị cáo đã hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, khắc phục toàn bộ số tiền của người mua trái phiếu nộp vào Kho bạc Nhà nước.

Tại phiên xử hôm nay, 6.630 nhà đầu tư được xác định là bị hại của vụ án cũng được triệu tập đến phiên tòa.

Với số lượng nhà đầu tư quá lớn, tòa đã phải dựng rạp và chuẩn bị hàng nghìn ghế ngồi cho các nhà đầu tư làm thủ tục để dự phiên tòa.

Hiện, nhà đầu tư đến tham dự đứng chật kín sân tòa để làm thủ tục tham dự phiên tòa.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và các bị cáo được dẫn giải tới tòa - 3

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và các bị cáo được dẫn giải tới tòa - 4
Nhà đầu tư đến tham dự đứng chật kín sân tòa để làm thủ tục.

Theo hồ sơ vụ án, do khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Công ty Tân Hoàng Minh, từ tháng 6-2021đến tháng 3-2022, các bị cáo đã vi phạm pháp luật trong khi thực hiện huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Có 3 doanh nghiệp thuộc nhóm Tân Hoàng Minh phát hành 9 gói trái phiếu với tổng giá trị là 10.030 tỉ đồng. Tân Hoàng Minh đứng ra mua các gói trái phiếu này rồi phân phối lại cho các nhà đầu tư, thu được gần 14.000 tỉ đồng. Số tiền thu được qua phát hành trái phiếu được sử dụng để trả nợ, mua cổ phần doanh nghiệp, thanh toán tiền cọc dự án Thủ Thiêm, đầu tư chứng khoán...

Cáo trạng quy kết, các bị cáo đã chiếm đoạt của hơn 6.600 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền thiệt hại hiện đã được thu hồi.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chu-tich-tan-hoang-minh-do-anh-dung-va-cac-bi-cao-duoc-dan-giai-toi-toa-d212134.html