-
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh -
Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng thương tâm khi đi hái na trên núi -
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ
Pháp luật
11/09/2022 20:40Chủ tịch xã ở Hải Dương lập khống hồ sơ, rút tiền ngân sách phòng chống dịch
Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố 3 bị can để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại UBND xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà.
Ba bị can gồm: Ngô Xuân Khải (SN 1961, nguyên Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy); Nguyễn Đức Trường (SN 1966, cán bộ địa chính, xây dựng và môi trường xã) và Phan Tâm Anh (SN 1987, nguyên Kế toán ngân sách xã).
Trong đó, bị can Khải và Trường bị bắt tạm giam, còn bị can Tâm Anh bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương cũng tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can để phục vụ điều tra.
Trước đó vào năm 2021, người dân trú tại xã Thanh Thủy (Thanh Hà, Hải Dương) gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng về việc ông Ngô Xuân Khải – Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy và một số cán bộ xã có nhiều sai phạm trong công tác tiêu hủy lợn mắc dịch tả châu Phi.
Cụ thể, thời điểm năm 2019 dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn huyện Thanh Hà. Ông Khải đã câu kết với một số cán bộ đem lợn từ nơi khác về địa phương tiêu hủy, kê khai khống hàng trăm con lợn. Một số hộ không có lợn tiêu hủy nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ.
Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hải Dương bước đầu xác định, năm 2019 trên địa bàn huyện Thanh Hà xuất hiện dịch tả lợn châu Phi nên địa phương đã cấp kinh phí cho các xã, thị trấn trong huyện để phòng chống dịch.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Khải đã chỉ đạo Trường (cán bộ xã) và Tâm Anh (kế toán) lập khống 11 bộ hồ sơ, chứng từ, hợp thức hóa thủ tục rút 279,6 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước chi cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi.
Cảnh sát xác định, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 56 triệu đồng.
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh (20:56)
- Diễn biến nóng vụ gian lận thi cử ở Chuyên Tuyên Quang, lý do hiệu trưởng và 7 bị can mới bị khởi tố (2 giờ trước)
- Công an thông tin vụ mẹ tạt nước sôi lên người khiến con trai bị bỏng ở Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Tài xế Mercedes chửi bới, đánh đập người đàn ông giữa đường: Lý do nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa xác nhận có vụ thí sinh dùng điện thoại lúc thi: Vì sao chưa xử lý những cán bộ sai phạm (2 giờ trước)
- Sự thật phía sau vụ xe điện BYD rụng cụm động cơ khi lội nước lũ (2 giờ trước)
- Nghịch lý FPT: Cổ phiếu chạm đáy 32 tháng dù bức tranh kinh doanh sáng sủa (3 giờ trước)
- Charm of Law 2026: Hành trình tỏa sáng của những nữ sinh tài sắc vẹn toàn (3 giờ trước)
- Hà Nội áp dụng mức phạt mới: Đi khách sạn, homestay không khai báo lưu trú có thể bị phạt tới 24 triệu đồng (3 giờ trước)
- Tổn thất nhân sự trước thềm ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam chính thức chia tay trung vệ Đỗ Duy Mạnh (3 giờ trước)