-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
Pháp luật
07/12/2017 08:52Chủ xe khách đòi công an bồi thường 500 triệu đồng

Công an huyện Đức Hòa lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với tài xế, đồng thời tạm giữ xe khách. Đến nay, vụ án được đình chỉ nhưng bà Thu Ba vẫn tiếp tục đi kiện Công an huyện Đức Hòa về việc để xe hư hỏng, bồi thường không thỏa đáng.
Để xe bị hư hỏng
Bảy tháng sau khi bắt xe, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa mới ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển hàng cấm, đồng thời thông báo cho bà Nguyễn Thị Thu Ba biết.
Sau đó, bà Thu Ba gặp phó trưởng Công an huyện Đức Hòa xin mang xe về để chở hàng vì tết đang đến gần, nhưng không được giải quyết.
Tháng 5-2016, xét thấy việc trả xe không làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa mời bà Thu Ba đến lập biên bản trả xe.
Tuy nhiên, lúc này bà Ba không nhận xe bởi phương tiện bị hư hỏng rất nặng. Lý do: Công an huyện không có kho tạm giữ tang vật là ôtô, xe được đậu ngoài trời tại bãi xe vi phạm hành chính.
Trong hơn một năm qua, bà Ba có hàng loạt đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong việc tạm giữ xe. Xét thấy Công an huyện Đức Hòa chưa làm tốt công tác bảo quản vật chứng trong giai đoạn điều tra, giám đốc Công an tỉnh Long An chỉ đạo thanh tra Công an tỉnh mời bà Thu Ba làm việc.
Tại buổi làm việc này, Công an tỉnh Long An cho biết chỉ xem xét bồi thường các khoản như ruột, vỏ, bình ăcquy, chi phí vận hành với tổng số tiền khoảng 80 triệu đồng.
Công an tỉnh cũng thừa nhận trong quá trình điều tra, một số cán bộ công an có lời nói, cử chỉ, thái độ xúc phạm đối với bà Thu Ba. Việc này sẽ được xem xét xử lý đúng theo quy định của ngành.
Thương lượng bất thành
Tại các buổi thương lượng với cơ quan công an, bà Thu Ba cho rằng nếu Công an huyện Đức Hòa chứng minh được ôtô là phương tiện vi phạm pháp luật thì tịch thu tiêu hủy. Nếu không chứng minh xe có vi phạm thì cần bồi thường theo yêu cầu của bà.
"Tôi không đồng ý bồi thường số tiền 80 triệu đồng như phương án mà Công an tỉnh đưa ra. Số tiền này không đủ chi phí tôi đi khiếu nại trong hai năm qua. Tôi yêu cầu bồi thường số tiền 500 triệu đồng" - bà Ba nói.
Theo đại tá Phan Hữu Châu - phó giám đốc Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa tạm giữ xe và khởi tố vụ án hình sự là do có vi phạm xảy ra. Do chưa chứng minh được người vi phạm nên công an mới tiếp tục điều tra, xác minh.
Đại tá Châu nhận định cái sai của Công an huyện Đức Hòa là bảo vệ vật chứng chưa tốt, để xe xuống cấp, gây bức xúc cho chủ xe khi vụ án được đình chỉ.
Theo Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa giữ xe là đúng quy định của pháp luật. Công an tỉnh chỉ đạo thẩm định giá trị xe, nhưng bà Thu Ba không cung cấp được một số thông tin nên không có cơ sở thẩm định giá trị xe.
Trước đó, sau khi yêu cầu bồi thường không được, bà Thu Ba có khởi kiện ra tòa yêu cầu Công an huyện Đức Hòa bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, tòa trả lại đơn khởi kiện, cho rằng vụ án bị khởi tố và đang điều tra, xe là vật chứng của vụ án.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Phan Minh Hữu (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng nếu vụ án được đình chỉ thì bà Thu Ba có quyền khởi kiện Công an huyện Đức Hòa ra tòa yêu cầu bồi thường thiệt hại.
"Trách nhiệm thuộc về Công an huyện Đức Hòa. Tạm giữ xe hai năm, khởi tố vụ án nhưng không chứng minh được vi phạm, lại còn để phương tiện là kế sinh nhai của người dân bị xuống cấp, hư hỏng.
Trong trường hợp này, Công an tỉnh Long An cần chỉ đạo để Công an huyện Đức Hòa sớm bồi thường cho bà Thu Ba, tránh để người dân đi khiếu nại kéo dài" - luật sư Hữu cho biết.
Giám đốc Công an tỉnh sẽ gặp bà Thu Ba
Thượng tá Nguyễn Văn Sáng - người phát ngôn Công an tỉnh Long An - cho biết giám đốc Công an tỉnh sẽ gặp bà Thu Ba để đối thoại.
"Trước đó, đại tá Phạm Hữu Châu - phó giám đốc Công an tỉnh - đã đối thoại với bà Ba nhưng chưa đi đến thống nhất. Bà Ba muốn gặp trực tiếp giám đốc, nên giám đốc sẽ sắp xếp gặp theo yêu cầu để có hướng xử lý thích hợp" - thượng tá Sáng nói.
SƠN LÂM
Theo Ánh Hồng (Tuổi Trẻ)








- Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng (17:39)
- CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm (17:32)
- Thông tin mới nhất vụ "tổng tài" ra hiệu đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội (17:19)
- 5 món ăn vặt "tủ" của học trò miền Tây, ăn một lần nhớ cả đời (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi xuống giếng đầy rắn, mắc kẹt suốt 54 giờ và cái kết (1 giờ trước)
- Đây là ảnh thực tế iPhone 17 Pro đang "cháy hàng" tại Việt Nam, phiên bản màu Cam Vũ Trụ đẹp lạ mắt (1 giờ trước)
- Vụ cướp máy bay rúng động Việt Nam: 52 phút không tặc điên cuồng bắn phá, vũ khí được giấu trong 1 thứ không ai ngờ (1 giờ trước)
- Hoa hậu H'Hen Niê cuối thai kỳ: Visual vẫn nét căng, chồng có hành động top 1 "nuông chiều" vợ (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy (1 giờ trước)
- Thẻ quân dịch của Muhammad Ali, người phản đối cuộc chiến xâm lược Việt Nam, được bán đấu giá (1 giờ trước)





