-
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? -
Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân -
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn
Pháp luật
11/11/2021 20:00Chuyên gia Hiếu PC: 'Chỉ 200 ngàn đồng là mua được mã nguồn web cờ bạc'
Dịch Covid-19 khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách, nhưng đây cũng chính là thời điểm game online lên ngôi để giải quyết nhu cầu giải trí của nhiều người. Đồng thời, game đánh bạc cũng được dịp tung hoành, vươn vòi bạch tuộc.
Theo thống kê, chỉ trong 2 tháng vừa qua (tháng 10, tháng 11), Cơ quan Công an đã triệt phá 4 đường dây đánh bạc online với giá trị giao dịch tối thiểu lên đến hàng nghìn tỉ đồng/đường dây.
Đáng chú ý, các đường dây này dù mới chỉ thành lập trong khoảng 1 – 1,5 năm, nhưng đã thu hút được lượng người chơi vô cùng lớn. Như đường dây của Trần Tuấn Thành cầm đầu, thu hút đến hàng triệu tài khoản của các con bạc. Bằng kiến thức về công nghệ, những đối tượng như Nguyễn Minh Thành, Trần Tuấn Thành, Hà “Miên”… đều có thể trở thành những kẻ cầm đầu.
Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với anh Ngô Minh Hiếu (tức Hiếu PC), chuyên gia về an ninh mạng của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Theo anh Hiếu, hiện nay, với mã nguồn mở, nhiều người giỏi công nghệ làm cho các tổ chức điều hành những trang web đánh bạc, lừa đảo. Từ đó, hình thành nên các tổ chức lừa đảo hoạt động rất tinh vi trên không gian mạng.
Rất nhiều trang web cung cấp game miễn phí, nhưng thực chất là cờ bạc trá hình, có đổi thưởng quy ra hiện vật hoặc tiền mặt. Những web dạng này hoàn toàn có thể bị can thiệp cho người chơi thắng, thua tùy ý. Nó đánh vào lòng tham của con người, đánh vào sự dễ dãi tin người của người sử dụng internet.
Anh Hiếu khẳng định, với một người giỏi công nghệ thì việc lập ra một trang web đánh bạc rất dễ, trong vòng 30 phút – 1 tiếng là có thể lập được. Bởi các mã nguồn đã được bán sẵn hết rồi, cũng không cần phải lập trình lại nữa, có sẵn toàn bộ mọi thứ.
"Tôi biết có những lập trình viên chuyên bán các mã nguồn các web cờ bạc, scam (lừa đảo). Cỡ chừng 100 – 200 ngàn đồng là có thể mua được 1 mã nguồn rồi. Sau khi có mã nguồn thì chỉ cần mua domain (tên miền) và chỉnh sửa một số nội dung, hình ảnh là xong", anh Hiếu chia sẻ.
Cũng vì thao tác đơn giản như vậy nên ai cũng có thể trở thành một "ông chủ" của một trang cá độ, miễn là có chút kiến thức về Công nghệ thông tin. Theo Hiếu PC, các trang cờ bạc bịp, các trang web lừa đảo mọc ra liên tục, cứ trang này sập thì rất nhanh sau đó, các đối tượng lại lập nên các trang web khác.
Là một chuyên gia về Công nghệ thông tin và An ninh mạng, Hiếu PC khẳng định việc tác động vào kết quả các trò chơi đánh bạc online cũng rất đơn giản bởi những người am hiểu công nghệ có thể điều chỉnh chúng bằng các thuật toán, chỉnh các kết quả lên xuống tùy theo ý muốn.
"Ví dụ người chơi chơi 10 lần, nó cho thắng 2 – 3 lần thôi. Khi nào thua nhiều rồi thì nó lại cho thắng 1 lần và cứ thế bị cuốn theo".
Theo anh Hiếu, việc kiếm tiền dễ dàng cũng như lợi nhuận đem lại quá lớn khiến cho nhiều người sẵn sàng bất chấp các quy định về pháp luật để dấn thân vào con đường kinh doanh cờ bạc online.
Mặt khác, nhiều người dùng công nghệ để phục vụ mục đích lừa đảo nghĩ là có thể ẩn danh thông qua việc giao dịch qua các đồng tiền ảo như Bitcoin, Monero. Hoặc họ của thể mua được các tài khoản ngân hàng phục vụ việc giao dịch nên nghĩ rằng có thể che giấu thân phận. Vì vậy, họ tiếp tục làm cho tới khi bị bắt thôi, không biết sợ là gì.
"Ranh giới giữa cái thiện và cái ác trong lĩnh vực công nghệ cũng mong manh lắm, tại vì đồng tiền kiếm được quá là dễ mà. Nhưng tôi chỉ muốn nhắn nhủ, nếu cứ chạy theo những đồng tiền đó thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt", anh Hiếu kết luận.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! (29/10/25 23:33)
- Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" (29/10/25 23:04)
- Real Madrid "đòi" UEFA hàng triệu euro sau cuộc đối đầu pháp lý (29/10/25 22:56)
- Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường (29/10/25 22:39)
- Siết chặt "chợ đen" USD: Ngân hàng Nhà nước ra "tối hậu thư" xử lý nghiêm các điểm mua bán ngoại tệ trái phép (29/10/25 22:06)
- Mỹ - Triều "lỡ hẹn" thượng đỉnh bên lề APEC: Tổng thống Trump thừa nhận chưa thể gặp ông Kim Jong Un, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại (29/10/25 21:46)
- Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao (29/10/25 21:20)
- Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? (29/10/25 21:10)
- Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân (29/10/25 20:53)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (29/10/25 20:00)