-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Pháp luật
18/09/2021 21:23Chuyên gia tội phạm học: Vợ chồng Thủy Tiên công bố sao kê là bước đi khôn ngoan, người vu khống nên chuẩn bị sẵn tinh thần
Chiều 17/9, trong buổi livestream công bố giấy tờ sao kê của ngân hàng về khoản tiền các mạnh thường quân "gửi gắm" cho đồng bào miền Trung ảnh hưởng mưa lũ, cựu tiền đạo Lê Công Vinh khẳng định, vợ chồng anh sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng.
"Ngày hôm nay, những giấy tờ sao kê này sẽ là bằng chứng chúng tôi gửi đến cơ quan chức năng và cơ quan cảnh sát điều tra, chúng tôi tin vào pháp luật", Công Vinh nói và khẳng định, không có một ai có thể đứng trên pháp luật, bất cứ cá nhân nào dù là người buôn bán bất động sản, doanh nhân…..anh có niềm tin rằng pháp luật sẽ có chế tài xử lý những sai trái đó.
Trung tá, Chuyên gia phân tích tội phạm Đào Trung Hiếu nhận xét, động thái công bố sao kê các khoản tiền do mạnh thường quân ủng hộ sau những "ồn ào" dư luận của vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên là bước đi khôn ngoan.
Ông cho rằng, đây là một yếu tố quan trọng để hai vợ chồng khẳng định trước dư luận, người hâm mộ về sự uy tín và "minh bạch".
Phân tích thêm về góc độ pháp lý, trung tá Hiếu cho biết, việc sao kê này không hoàn toàn bắt buộc. Tuy nhiên, cả hai đều là người của công chúng, có lượng người hâm mộ đông đảo. Để giữ được lòng tin, họ chủ động sao kê tài khoản và công bố là một hướng đúng, bởi khi còn tranh luận mập mờ, dư luận thường hoài nghi đặt câu hỏi "nếu như không có khuất tất gì tại sao không dám sao kê?"
Với cá nhân Thủy Tiên, việc dám đứng ra kêu gọi cộng đồng làm từ thiện thì đương nhiên cô phải có trách nhiệm với giải trình và chịu sự giám sát của cộng đồng, nhất là khi số tiền đóng góp lên đến hàng trăm tỷ đồng. "Nếu không muốn ồn ào thì đừng kêu gọi, còn khi bắt tay vào làm thì hãy xem mình giống một nhân viên bưu điện, nhận ủy thác của cộng đồng để chuyển tải đến người dân hoàn cảnh khó khăn", trung tá công an nói.
Từ "ồn ào" của Thủy Tiên, ông Đào Trung Hiếu cho rằng những buổi livestream bóc phốt, tố cáo nhau đã làm "bẩn" không gian mạng, ảnh hưởng nhiều đến xã hội và khủng hoảng lòng tin. Hệ lụy sau này rất khó kêu gọi tinh thần đoàn kết, kêu gọi sự ủng hộ từ những người có tấm lòng "bồ tát" vì họ sợ số tiền không đến được đích theo đúng nguyện vọng. Cuối cùng, nạn nhân hứng chịu là những người dân nghèo đang rất cần sự trợ giúp của cộng đồng.
Liên quan đến vấn đề Công Vinh sẽ gửi đơn khởi kiện những người từng vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm trên mạng xã hội, trung tá Hiếu nói, nếu vợ chồng Tiên – Vinh thực hiện tích cực, cơ quan pháp luật vào cuộc sẽ có thêm một "kết quả" dư luận rất mong đợi thời gian tới.
"Khi pháp luật vào cuộc, những người từng vu khống, bịa đặt sai sự thật về vợ chồng Tiên - Vinh sẽ bị xử lý, họ nên chuẩn bị sẵn tinh thần", vị chuyên gia khuyên.
Mới đây, trao đổi với báo chí bên lề buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, nếu ai có chứng cứ, tài liệu về việc 'ăn chặn' từ thiện hãy cung cấp cơ quan điều tra tại địa phương hoặc các cục nghiệp vụ Bộ Công an xem xét.
Nếu có dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản là tiền, hàng từ hoạt động quyên góp ủng hộ thì cơ quan chức năng sẽ xử lý với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo Hoàng An (Tổ Quốc)
- David Beckham phá vỡ im lặng, phản hồi gay gắt trước những cáo buộc công khai của con trai cả Brooklyn (20/01/26 23:16)
- Xuân Hinh lên tiếng về danh xưng “Vua hài”, hé lộ cát-sê đặc biệt khi đóng Mùi phở (20/01/26 23:08)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (20/01/26 22:45)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (20/01/26 22:09)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (20/01/26 22:01)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (20/01/26 21:35)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (20/01/26 21:08)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (20/01/26 20:56)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (20/01/26 20:49)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (20/01/26 20:41)