-
Sản phụ 18 tuổi ghép bàn tay đứt lìa vào chân hiện ra sao sau ca sinh đôi đầy nghẹt thở? -
Hiện trường vụ quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: 3 người mất tích, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai -
Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, bác sĩ ép tim giữa đường ở Hà Nội, tình trạng hiện tại ra sao? -
Camera ghi toàn cảnh chồng đánh vợ lúc 2h50 sáng, cô gái chứng kiến lao vào che chắn, nguyên nhân ra sao? -
Viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi rơi vào nguy kịch vì siêu vi khuẩn kháng thuốc "ăn" vào tim, não -
Phía sau cô gái 22 tuổi đỗ Thạc sĩ Harvard: Căn nhà giản dị, chiếc xe tải mưu sinh và nghị lực vượt qua hai lần biến cố -
Cảnh gã thanh niên cầm dao đe dọa, ép một người đi xe máy quỳ xin tha mạng? Nguồn cơn phía sau? -
Danh tính du học sinh Việt quay lén hơn 100 video tại nhà vệ sinh nữ, lời khai gây bất ngờ -
Danh sách phạt nguội mới nhất: 330 chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 -
Gia cảnh 2 đứa trẻ đập phá mô hình "Mã đáo thành công" 400 triệu đồng tại Quảng Trị
Pháp luật
08/12/2023 15:37Chuyện nữ sinh viên bán dâm và quy định gây tranh cãi của nhà trường
Nữ sinh viên sa ngã
Tháng 1/2023, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã làm rõ hành vi môi giới mại dâm của nữ sinh viên đại học Hoàng Thị Nhật Lệ (SN 2000, quê Cao Bằng). Nữ sinh viên này là người điều hành đường dây bán dâm 10-15 triệu đồng/lượt hoặc đi tour với giá 1.000-2.000 USD/ngày.
Theo điều tra, trong thời gian chờ tốt nghiệp, Lệ dùng tài khoản mạng xã hội để lập ra các nhóm kết nối gái bán dâm với người mua dâm ở nhiều tỉnh thành.
Trước đó, vào tháng 4/2022, Công an TP.HCM cũng lấy lời khai của Vũ Nguyễn Nhật Vy (22 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Kết quả điều tra cho thấy, thời điểm đó Vy là sinh viên năm nhất của một trường đại học chuyên đào tạo ngành tài chính – marketing tại TP.HCM.
Vy đã tạo các tài khoản trên mạng xã hội và lập các nhóm kín để tuyển chọn và cung cấp danh sách gái bán dâm theo hình thức Sugar Baby - Sugar Daddy trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác.
Một vụ việc khác xảy ra vào năm 2019, TAND TP Hà Nội đã xét xử bị cáo N.T.T. (SN 1995) về tội “Môi giới mại dâm”. T. vốn là sinh viên một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội, thuê trọ ở căn hộ chung cư cao cấp.
Để có tiền chi trả cho cuộc sống nơi Hà thành, T. thường xuyên đi bán dâm. Trong những lần “đi khách”, nữ sinh này quen biết một số gái mại dâm tuổi từ 22-27.
Trưa ngày 3/1/2019, T. cùng 3 "đại gia" quen biết từ trước đi ăn nhà hàng. Tại đây, một trong 3 người vốn là "khách quen" của T. đặt vấn đề "mua vui".
Nhận lời “đi khách”, T. hỏi hai người đàn ông còn lại xem có nhu cầu mua dâm không để cô gọi thêm gái bán dâm đến phục vụ. Đáp ứng nhu cầu của khách, T. gọi thêm hai gái bán dâm và ra giá 15 triệu đồng/người/lần mua bán dâm.
Chiều hôm đó, khi 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn trên phố Trần Quốc Toản thì bị công an bắt quả tang. Với hành vi phạm tội của mình, cô nữ sinh phải nhận mức án 36 tháng tù.
Quy định gây tranh cãi
Trong khi việc nữ sinh viên bán dâm hay môi giới mại dâm đã không còn là chuyện hiếm, mới đây, Trường Đại học Hoa Sen đưa ra quy chế: Sinh viên hoạt động mại dâm lần 1 bị khiển trách, lần 2 bị cảnh cáo, lần 3 bị đình chỉ học có thời hạn và tới lần thứ 4 bị buộc thôi học.
Đại diện Trường Đại học Hoa Sen cho biết, quy chế này được căn cứ trên thông tư của Bộ GD-ĐT.
Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường đưa ra quan điểm: Quy định trên thừa nhận việc sinh viên bán dâm đến lần thứ 3 (bị phát hiện) vẫn chưa bị đuổi học. Như vậy chưa thể hiện tính răn đe và dẫn đến nhiều người có thể hiểu sai rằng quy định hiện nay "cho phép" sinh viên bán dâm đến lần thứ 3 mà không bị buộc thôi học.
Luật sư Đặng Văn Cường đặt vấn đề, phải chăng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hoạt động mại dâm đối với sinh viên diễn biến phức tạp hơn.
Theo ông Cường, vấn đề này cần phải có nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để có những quy định phù hợp, đảm bảo duy trì kỷ luật học đường, tránh việc sinh viên sa ngã vào các hoạt động mại dâm, giữ gìn uy tín của các cơ sở giáo dục, xây dựng một thế hệ trẻ văn minh, lành mạnh, có đạo đức tốt và có ý thức tuân thủ pháp luật.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Thủ tướng Israel Netanyahu đăng thêm video chứng minh mình còn sống (39 phút trước)
- Công an vào cuộc vụ nữ shipper bị hành hung khi đang giao đồ ăn (1 giờ trước)
- Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Tổng Bí thư được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (1 giờ trước)
- Nghi án lừa đảo tiền từ thiện lên màn ảnh Việt (1 giờ trước)
- Iran mới là bên nắm “quyền quyết định” trong cuộc chiến với Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Đức dội gáo nước lạnh vào lời kêu gọi đưa tàu tới eo biển Hormuz của ông Trump (1 giờ trước)
- 3 tài xế ô tô bị phạt vì làm rơi vãi bùn đất khiến người đi xe máy ngã ra đường (2 giờ trước)
- Đây là iPhone Pro cũ rẻ nhất Việt Nam có màn 120Hz, rẻ hơn iPhone 17e, vẫn ngang tầm iPhone 17 Pro (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp có các đợt mưa to chuyển mùa (3 giờ trước)
- Đây có thể là hình ảnh chính thức của Honda Civic 2027: "Ngập công nghệ", "đe nẹt" Elantra và Mazda3 (3 giờ trước)