-
Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng thương tâm khi đi hái na trên núi -
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ -
Thêm clip mới vụ ô tô đâm loạn xạ ở quán karaoke: Hé lộ tình tiết lạ trước thời điểm gây náo loạn
Pháp luật
14/03/2026 13:38Có dấu hiệu hình sự vụ tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe SH trong ngõ vì "áp lực cuộc sống"
Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô nhãn hiệu Range Rover dùng vật sắc nhọn chọc thủng lốp một chiếc xe máy Honda SH khiến dư luận bức xúc.
Theo hình ảnh từ camera an ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 21h tối 12/3 tại ngõ 189 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Yên Hòa (Hà Nội).
Thời điểm này, chiếc ô tô Range Rover mang biển kiểm soát 30H-352.61 di chuyển vào con ngõ nhưng phải dừng lại do phía trước có xe máy Honda SH dựng sát cửa nhà dân. Tài xế sau đó bấm còi liên tục.
Nghe thấy tiếng còi, một nam thanh niên từ trong nhà chạy ra định dắt xe vào trong nhưng không được do xe đã khóa cổ. Người này vừa cố gắng kéo đuôi xe sát tường vừa giải thích với tài xế rằng chủ xe đã khóa cổ.
Tuy nhiên, khi thấy tài xế ô tô tiến lại gần và rút ra một vật sắc nhọn, nam thanh niên đã lên tiếng can ngăn: “Hay thôi đại ca ạ, tha cho nó phát này” . Bất chấp lời xin lỗi, tài xế vẫn dùng vật sắc nhọn liên tiếp chọc thủng cả hai lốp trước và sau của chiếc xe máy rồi rời khỏi hiện trường.

Tài xế khai do áp lực, mất bình tĩnh
Chiều 13/3, Công an phường Yên Hòa cho biết đã tiếp nhận phản ánh và mời các bên liên quan lên làm việc để làm rõ hành vi của tài xế ô tô.
Tại cơ quan công an, tài xế khai vật sắc nhọn dùng để chọc lốp là lưỡi dao của bấm móng tay mang theo người. Người này cho rằng nguyên nhân do khu vực thường xuyên có người để xe chắn lối đi dù đã nhiều lần nhắc nhở, cộng với áp lực cá nhân vào tối hôm đó nên đã không kiềm chế được nóng giận.
Sau sự việc, tài xế đã chủ động xin lỗi và đề nghị bồi thường thiệt hại cho chủ xe máy.
Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 20h50 ngày 12/3, N.A.Q. (20 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân) điều khiển xe máy SH150i chở bạn gái đến nhà chị của bạn gái tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ. Sau khi dựng xe trước cửa nhà và khóa cổ, hai người vào trong chơi.
Đến khoảng 21h cùng ngày, khi xuống lấy xe ra về, Q. phát hiện chiếc xe máy đã bị thủng cả hai lốp. Kiểm tra camera an ninh, nạn nhân mới biết sự việc.
Hiện vụ việc đang được Công an phường Yên Hòa tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Có dấu hiệu phạm tội hủy hoại tài sản
Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), hành vi của tài xế ô tô thể hiện sự hung hãn, coi thường pháp luật và có dấu hiệu vi phạm một số tội danh theo Bộ luật Hình sự Việt Nam.
Thứ nhất là tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành định giá thiệt hại của hai lốp xe máy SH. Nếu giá trị từ 2 triệu đồng trở lên thì có thể khởi tố theo khung cơ bản của điều luật này.
Trong trường hợp thiệt hại dưới 2 triệu đồng, người vi phạm vẫn có thể bị xử lý hình sự nếu hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Mức hình phạt ở khung này có thể lên đến 3 năm tù.
Ngoài ra, hành vi phá hoại tài sản giữa khu dân cư còn có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Nếu xác định có sử dụng hung khí nguy hiểm và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, người vi phạm có thể đối mặt với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.
Luật sư Thơm cho rằng việc xử lý nghiêm là cần thiết nhằm răn đe và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
- Sự thật phía sau vụ xe điện BYD rụng cụm động cơ khi lội nước lũ (18:05)
- Nghịch lý FPT: Cổ phiếu chạm đáy 32 tháng dù bức tranh kinh doanh sáng sủa (9 phút trước)
- Charm of Law 2026: Hành trình tỏa sáng của những nữ sinh tài sắc vẹn toàn (28 phút trước)
- Hà Nội áp dụng mức phạt mới: Đi khách sạn, homestay không khai báo lưu trú có thể bị phạt tới 24 triệu đồng (34 phút trước)
- Tổn thất nhân sự trước thềm ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam chính thức chia tay trung vệ Đỗ Duy Mạnh (51 phút trước)
- Đánh sập "hệ sinh thái cờ bạc" xuyên quốc gia Fi88 - KingGroup quy tụ hơn 30.000 thành viên (59 phút trước)
- Đang chơi team building thì làm vỡ tổ ong, 8 bạn trẻ bị ong vò vẽ tấn công (1 giờ trước)
- Sinh hoạt gia đình đảo lộn, chồng sụt cân vì vợ đam mê bóng đá (1 giờ trước)
- Phạm Viết Thoại bị điều tra vì lấy ảnh homestay trên mạng nhận tiền cọc rồi cắt liên lạc (1 giờ trước)
- Tranh cãi vụ thu tiền bản quyền âm nhạc ở quán cà phê, nhà hàng: Cục Bản quyền chính thức nói rõ (1 giờ trước)