Pháp luật

Cô gái bị cướp giật túi xách và kéo lê gần 30m trầy xước khắp mặt mũi

Sau khi thực hiện xong hành vi, các đối tượng đã bán tài sản cướp giật được, chia tiền và trốn khỏi địa phương.

Ngày 8/1, Thượng tá Trần Đức Thân – Trưởng Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công 3 đối tượng thực hiện vụ cướp giật gây rúng động thị xã Cửa Lò cách đây 2 tháng.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày ngày 19/11/2020, Công an thị xã Cửa Lò tiếp nhận tin báo của chị Hồ Thị Thanh Ng. (SN 1994), trú tại khối Triều Tân, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò với nội dung bị nhóm đối tượng cướp giật tài sản.

Cô gái bị cướp giật túi xách và kéo lê gần 30m trầy xước khắp mặt mũi
Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo đó, chị Ng. đi xe máy trên đường Bình Minh theo hướng từ Quảng trường Bình Minh đến khu vực Cửa Hội. Khi chị đi qua khu vực cổng sân Golf Cửa Lò, thuộc khối Mỹ Thắng, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy cướp giật tài sản.

Hậu quả, chị Ng. bị giật ngã và kéo lê trên mặt đường khoảng gần 30m gây thương tích. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương.

Cô gái bị cướp giật túi xách và kéo lê gần 30m trầy xước khắp mặt mũi - 1
Nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện

Nhận được thông tin, Công an thị xã Cửa Lò nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định 3 đối tượng liên quan đến vụ việc trên. Tuy nhiên, sau khi thực hiện xong hành vi, các đối tượng đã bán tài sản cướp giật được tại địa bàn huyện Nghi Lộc, chia tiền và trốn khỏi địa phương.

Triển khai các biện pháp truy bắt, đến ngày 28/12/2020, Công an thị xã Cửa Lò đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Đặng Hữu Thành (SN 2004), trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc.

Ngày 30/12/2020 Công an thị xã đã xác minh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Phú Hưng (SN 2003, trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) khi đang trốn tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Đến ngày 8/1, công an xác minh, bắt giữ đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Thuận (SN 2002, trú tại Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) khi đang trốn tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện Công an thị xã đang tiếp tục điền tra, làm rõ vụ án.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)