-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Pháp luật
22/04/2018 18:28Cô giáo không bằng lái, lùi xe cán chết học sinh sẽ bị xử lý thế nào?
Giờ ra chơi sáng 19/4, chiếc Chevrolet Spark khi đang lùi trong khuôn viên trường Tiểu học Vân Hồ (tỉnh Sơn La) đã ép hai học sinh vào tường. Một em tử vong tại bệnh viện, một em khác bị thương.
Cô giáo Nguyễn Thị Hương (39 tuổi) sau đó nhận là người cầm lái ôtô gây tai nạn. Cô chưa có bằng lái. Chủ xe là một thầy giáo trong trường. Khi tai nạn xảy ra, anh ngồi ở ghế phụ.
Phân tích ở góc độ pháp lý, luật sư Phạm Thanh Bình cho rằng, tuỳ vào kết quả điều tra, dấu vết hiện trường, cơ quan điều tra có thể đưa ra những biện pháp tố tụng thích hợp. Tuy nhiên nếu bị xử lý hình sự, nữ giáo viên có thể bị cho rằng có dấu hiệu phạm vào Điều 260, Bộ luật hình sự 2015 về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Khung hình phạt cho tội danh này từ cải tạo không giam giữ 3 tháng tới phạt tù 1-5 năm.
Chủ xe cũng có thể có dấu hiệu vi phạm điều 264 - tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ. Theo điều luật này, nếu lái xe làm chết một người, người vi phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.
Cũng theo luật sư Bình, vụ tai nạn dù xảy ra ở trong khuôn viên sân trường nhưng vẫn nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 vì luật này có phạm vi điều chỉnh là giao thông đường bộ để phân biệt sự khác nhau với đường không và đường thuỷ.
Đồng tình với quan điểm phải xử lý nghiêm với hành vi gây tai nạn chết người, tuy nhiên luật sư Nguyễn Anh Thơm lại cho rằng hành vi lái xe đâm chết người trong khuôn viên của nhà trường, do không phải là tham gia giao thông đường bộ. Vì thế, cô giáo nếu bị xử lý thì có dấu hiệu phạm tội Vô ý làm chết người - theo Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015. Khung hình phạt cải tạo của tội này từ cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến 5 năm.
Cũng theo luật sư Thơm, việc nữ giáo viên có bằng lái hay không có bằng lái thì cũng không thể xử lý theo nhóm tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Việc chủ xe giao phương tiện cho người không có bằng lái cũng không thể xử lý hình sự do không cấu thành tội Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, theo điều 263 Bộ luật hình sự năm 2015.
Luật sư cho rằng chủ phương tiện cũng phải liên đới, bồi thường trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 về nguồn nguy hiểm cao độ.
Theo Phương Sơn (VnExpress.net)
- Lời giải thích của tài xế ô tô chèn ngã người đi xe máy giữa quốc lộ, đã có kết quả nồng độ cồn và ma túy (10:38)
- Vụ ôtô bốc cháy khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Tài xế khai hoảng loạn, bỏ chạy khi xe phát nổ (10:30)
- ACV đẩy mạnh tuyển dụng đợt 2, quyết tâm giải bài toán nhân sự tại Dự án sân bay Long Thành (10:16)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (10:08)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (10:03)
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (57 phút trước)
- Mưa đá, giông lốc hoành hành miền Bắc: 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (1 giờ trước)
- Rủi ro từ quy định kiểm định mới: iPhone đối mặt nguy cơ bị “khai tử sớm” tại Mỹ (1 giờ trước)
- Ôtô lao vào vách núi, hai người tử vong (1 giờ trước)
- Mỹ rút 5.000 quân, châu Âu đối diện bài toán tự chủ an ninh (1 giờ trước)