Pháp luật

Côn đồ cầm dao chém công an rồi châm lửa đốt xe

Đối tượng có nhân thân xấu rất manh động, liên tục dùng dao, gạch đá tấn công tổ công tác, khiến một trung uý phải nhập viện điều trị.

Sáng ngày 27/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Tích Tùng (30 tuổi, ngụ xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đề điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Trần Tích Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 19/5, Công an phường An Sơn (TP Tam Kỳ) phát hiện một chiếc xe máy không gắn biển kiểm soát, đang dựng trên vỉa hè trước quán cà phê đường Phan Châu Trinh (phường An Sơn), nghi vấn là chiếc xe bị trộm ngày 14/5 tại xã Tam Tiến (huyện Núi Thành) nên tổ công tác gồm Trung úy Doãn Bá Bình - Công an phường An Sơn, Đại úy Phan Đình Phong - Phó trưởng Công an xã Tam Tiến và Đại úy Nguyễn Tấn Tài - Công an xã Tam Xuân 1 tiếp cận xác minh, kiểm tra.

Phát hiện thấy lực lượng công an, Tùng định nổ máy lái xe bỏ chạy nhưng bị tổ công tác chặn lại và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra. Khi Tùng nói vào quán cà phê Thiên Phúc để lấy giấy tờ thì 3 cán bộ công an đi theo vào đứng phía bên ngoài quầy pha chế. Bất ngờ Tùng cầm 2 con dao dài 25cm lao ra chém Đại úy Nguyễn Tấn Tài. Rất may Đại uý Tài đã tránh né kịp thời.

Chưa dừng lại, Tùng nhặt đá kích thước lớn ném liên tục về phía tổ công tác. Trong đó, 1 viên đá trúng vào vùng mặt trung úy Doãn Bá Bình (Công an phường An Sơn) khiến anh Bình bị thương, chảy nhiều máu ở mũi, miệng. Sau đó, Tùng tiếp tục cầm 2 con dao xông vào đuổi chém các cán bộ công an nhưng không trúng.

Hành hung công an xong, Tùng mở nắp bình xăng xe máy, châm lửa đốt xe rồi leo bờ rào chạy trốn.

Tổ công tác cùng người dân dập lửa và đưa đồng chí Bình đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Qua giám định thương tích xác định trung úy Doãn Bá Bình bị thương tích tỷ lệ 2%.

Sau 2 ngày lẩn trốn, đối tượng Tùng đã bị Công an TP Tam Kỳ bắt giữ. Ban đầu, Tùng tỏ ra bất hợp tác, chỉ khai chiếc xe máy trên cầm cố cho một người khách tại huyện Núi Thành và không khai người cầm xe là ai.

Theo hồ sơ, Tùng từng vào trường giáo dưỡng, ba lần bị phạt tù về các tội trộm cắp và cướp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ và Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/con-do-cam-dao-chem-cong-an-roi-cham-lua-dot-xe-tintuc825114