Pháp luật

Côn đồ chém bệnh nhân trong viện: Manh động và coi thường pháp luật

“Đây là một vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng khi các đối tượng cố ý thực hiện tội phạm đến cùng và sử dụng nhiều hung khí vô cùng nguy hiểm”, thạc sĩ Hằng nhận định.

“Đây là một vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng khi các đối tượng cố ý thực hiện tội phạm đến cùng và sử dụng nhiều hung khí vô cùng nguy hiểm”, thạc sĩ Hằng nhận định.

Theo một số người có mặt tại khoa cấp cứu, thời điểm đó, một nhóm đối tượng khoảng 6 người bất ngờ xuất hiện, mang theo nhiều hung khí (dao, kiếm), vẻ mặt đằng đằng sát khí. Khi thấy anh T.T.D nhóm người xông vào đuổi đánh, chém nạn nhân. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng bảo vệ của bệnh viện xuất hiện và can ngăn.

Anh D. đang được người nhà chăm sóc (Ảnh báo Thái Nguyên).


Do bị truy sát bất ngờ, anh D. bị chém 2 nhát vào đầu và tay. Hậu quả, làm nạn nhân D. bị đứt 2 gân tay, mất nhiều máu. Rất may, nhờ được cấp cứu ngay sau đó, anh D. đã qua được cơn nguy kịch. Vụ việc xảy ra nhanh, bất ngờ và hành vi manh động của nhóm đối tượng khiến các y bác sỹ và bệnh nhân đang có mặt tại đó rất hoảng sợ.

Được biết, trước đó anh D. và nhóm này đã mâu thuẫn đánh nhau, đến khi anh D. vào viện cấp cứu, nhóm đối tượng tiếp tục kéo vào bệnh viện để truy sát anh D.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Phạm Thanh Hải, Trưởng Công an TP Thái Nguyên cho biết: “Bước đầu chúng tôi đã xác minh được danh tính của các đối tượng và đang khẩn trương truy bắt theo quy định của pháp luật. Theo điều tra ban đầu cả nạn nhân và nhóm đối tượng trên đều là thành phần bất hảo ở địa phương. Tụ tập sinh hoạt, sống theo kiểu giang hồ”.

Ông Hải cũng cho hay, nguyên nhân mâu thuẫn là do tranh chấp nhau trong quá trình gọi “gái làng chơi”.

Đưa ra nhận định pháp lý về vụ việc thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng – Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật cho biết: “Với thông tin mà báo chí đưa thì nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi một cách rất manh động và coi thường pháp luật. Đây là một vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng khi các đối tượng cố ý thực hiện tội phạm đến cùng và sử dụng nhiều hung khí vô cùng nguy hiểm.

Vụ việc có dấu hiệu của các tội phạm xâm phạm về tính mạng, sức khỏe. Tùy vào động cơ, mục đích, ý chí chủ quan của người phạm tội cũng như các tình tiêt khác của vụ án mà xác định chính xác tội danh mà các đối tượng sẽ bị khởi tố là Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác hay là Giết người (giai đoạn chưa đạt).

Ngoài trách nhiệm hình sự, các đối tượng còn phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cũng như tinh thần cho nạn nhân theo quy định của Bộ luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”.
 
>> Côn đồ truy sát, chém đứt gân tay bệnh nhân đang cấp cứu

Theo Nhất Phiến (Nguoiduatin.vn)