-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Pháp luật
22/11/2024 20:44Con số thiệt hại trong 5 vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu
Gây thiệt hại 17,2 tỷ tại VNCERT
Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) cùng 12 đồng phạm trong vụ án ‘thông thầu’ xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng các đơn vị liên quan.
Khi ban hành cáo trạng, Viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm. Bà Nhàn có vai trò chỉ đạo đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra đang truy nã, kêu gọi đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Trường hợp bà này không ra đầu thú coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử.
Trong vụ án, cơ quan truy tố cáo buộc, khi biết VNCERT chỉ định Công ty Khang Phát là đơn vị tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật để theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế, với 12 gói thầu. Biết thông tin này, bà Nhàn cho nhân viên đến VNCERT để phối hợp cùng xây dựng danh mục thiết bị, phần mềm dự kiến sẽ mua sắm.
Thống kê trong 5 vụ án bị xử lý hình sự cho thấy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm gây thiệt 340 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.
Đầu tiên, Công ty AIC giới thiệu hệ thống thiết bị sử dụng công nghệ của Isarel trị giá khoảng 300 tỷ đồng nhưng VNCERT cho rằng giá cao lại không tương thích với các thiết bị có sẵn. Khi chốt xong danh mục thiết bị, bà Nhàn chỉ đạo thuộc cấp liên hệ với các hãng để hỏi giá trước. AIC sau đó cộng thêm 40% để ra giá dự toán và thống nhất với VNCERT đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
Sau khi VNCERT phát hành hồ sơ mời thầu, bà Nhàn chỉ đạo nhân viên, đề xuất cho AIC tham gia gói thầu số 8 trị giá hơn 70 tỷ đồng. Đồng thời, chỉ đạo cho Công ty Cổ phần Mopha (thuộc hệ sinh thái AIC) làm "quân xanh" cùng dự thầu. Qua đó, trúng gói thầu số 8, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước 17,2 tỷ đồng.
Gây thiệt hại 25,8 tỷ đồng tại Bắc Ninh
Gần đây nhất hồi đầu tháng 11/2024, TAND tỉnh Bắc Ninh đã phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 13 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Cùng vụ án, có cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến lĩnh 4 năm 6 tháng tù, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh 3 năm tù tội “Nhận hối lộ”.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đề nghị và được cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh cùng các ông Nguyễn Hạnh Chung (cựu Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh), Nguyễn Văn Nhường (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Trần Văn Tuynh thống nhất đồng ý phân chia việc thực hiện 6 gói thầu Bệnh viện Đa khoa huyện trên địa bàn, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 3 trong 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế.
Để đạt mục đích thu lợi bất chính, bà Nhàn hối lộ ông Chiến 3 tỷ đồng; ông Quỳnh 1 tỷ. Ngoài ra vào các dịp lễ tết trong nhiều năm, bà Nhàn còn biếu cựu Bí thư tỉnh 10 tỷ, cựu Chủ tịch 8,1 tỷ đồng.
Riêng tại 3 gói thầu của 3 Dự án bệnh viện huyện: Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, do AIC trúng thầu với tổng trị giá hơn 126 tỷ đồng, gây thiệt hại 25,8 tỷ đồng ngân sách.
Gây thiệt hại 95 tỷ đồng tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM
Vụ án thứ 3 của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học, thuộc Sở NN&PTNT TPHCM.
Giữa tháng 7/2024, TAND TPHCM đã tuyên phạt bà Nhàn 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 12 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.
Theo nội dung bản án, khi Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TPHCM triển khai thực hiện dự án mua sắm thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp liên hệ, thỏa thuận với ông Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm) để cho Công ty AIC trúng thầu, thực hiện 10 gói thầu.
Khi Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học “bật đèn xanh”, bà Nhàn giao cho cấp dưới liên hệ với nhóm cán bộ Trung tâm Công nghệ sinh học xây dựng danh mục trang thiết bị theo hướng nâng giá để đảm bảo lợi nhuận cho Công ty AIC là 40% giá trị gói thầu.
Theo tòa, bà Nhàn cùng đồng phạm đã “thông đồng” nâng giá gói thầu, gian lận, cố ý làm trái quy định pháp luật để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại gần 95 tỷ đồng.
Sau khi trúng thầu, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới đưa tiền cho ông Dương Hoa Xô 6 lần, tổng cộng 14,4 tỷ đồng.
Gây thiệt hại 50 tỷ đồng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh
Cuối tháng 10/2023, TAND Quảng Ninh phạt cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh 10 năm tù do được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo khác "thông thầu" tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.
Đối với 4 vụ đã được tòa tuyên án, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chịu tổng hợp 30 năm tù.
Bản án cho rằng, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản Nhi được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2009, tổng vốn đầu tư trên 135 tỷ đồng. Đến năm 2012, UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi, tổng vốn đầu tư trên 238 tỷ đồng. Dự án gồm 2 giai đoạn, chia thành 6 gói thầu mua sắm trực tiếp.
Trong vụ án này, Hội đồng xét xử xác định bà Nhàn là người giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới móc ngoặc với các cá nhân tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình y tế (thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư), Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tổ chức cho các "quân xanh", "quân đỏ" đấu thầu để trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 50,6 tỷ đồng.
Gây thiệt hại 152 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai
Từ tháng 1 – 5/2023, lần lượt TAND TP Hà Nội và TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mức án 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.
Bản án cho rằng, dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai do UBND tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tiếp xúc với các lãnh đạo Đồng Nai xin giúp đỡ, cho Công ty AIC tham gia và trúng thầu, dù biết không đủ năng lực tài chính để tham gia.
Bà Nhàn sau đó đã chỉ đạo nhân viên thông đồng với chủ đầu tư và các đơn vị lập hồ sơ thầu theo hướng giúp Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại 152 tỷ đồng.
Quá trình làm việc tại Đồng Nai, bà Nhàn và cấp dưới đã hối lộ cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - Trần Đình Thành 14,5 tỷ đồng; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái 14,5 tỷ đồng và cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỷ đồng.
- Kiều Thanh và hành trình nghệ thuật trước khi bị bắt vì ma túy (20:46)
- Bác sĩ nha khoa thừa nhận hành hung khách hàng, nói “rất ân hận” (20:44)
- Dùng AI làm giả mã vé concert BIGBANG, thanh niên 19 tuổi lừa đảo hàng chục triệu đồng (20:10)
- Gia Lai: Hơn 100 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc bánh mì (1 giờ trước)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (2 giờ trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (3 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (3 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (3 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (3 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (4 giờ trước)