Pháp luật

Công an Hưng Yên truy xét các đối tượng cộm cán để tìm hung thủ sát hại 2 vợ chồng trong đêm

Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đang truy xét hàng ngày các đối tượng cộm cán để tìm hung thủ sát hại hai vợ chồng trong đêm. Trước đó, cảnh sát đã tìm thấy đôi giày của hung thủ cách nhà nạn nhân chừng 300m và có mẫu máu trùng với máu tại hiện trường.

Ngày 22/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra làm rõ, truy bắt hung thủ gây ra vụ trọng án sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa (ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên) vào rạng sáng 17/8.

Suốt 5 ngày qua sau khi vụ án xảy ra, lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành thông báo về nhận dạng hung thủ trên loa truyền thanh của phường và phát, dán các tờ rơi để người dân kịp thời phát hiện, thông tin về cho cơ quan công an.

Công an Hưng Yên truy xét các đối tượng cộm cán để tìm hung thủ sát hại 2 vợ chồng trong đêm
Công an thu thập bằng chứng tại hiện trường.

Bà Trần Thị Thắm, tổ trưởng tổ dân phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ hàng ngày truy xét các đối tượng có tiền án tiền sự liên quan trong khu vực khu phố nơi xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa xác định được đối tượng liên quan trong vụ án.

Trước đó, Ban chuyên án đã tiến hành rút list số điện thoại của hai đối tượng có tiền án trên địa bàn phường Hồng Châu (TP Hưng Yên) nhưng sau đó xác định, một đối tượng ở Thái Bình trong thời điểm xảy ra vụ án và đối tượng còn lại cũng không có mặt tại hiện trường vào thời điểm trên. Bên cạnh đó, qua kiểm tra điện thoại của anh Trường, cơ quan công an phát hiện 1 ảnh của nam thanh niên là người quen của nạn nhân, cùng chăn nuôi nên thường xuyên gặp gỡ, đến nhà chơi. Qua xác định với người này, chưa thấy có dấu hiệu bất thường.

Công an Hưng Yên truy xét các đối tượng cộm cán để tìm hung thủ sát hại 2 vợ chồng trong đêm - 1
Khu vực phòng ngủ của vợ chồng anh Trường, nơi đối tượng lẻn vào gây án.

Liên quan đến đôi giày nhãn hiệu Adidas của hung thủ bỏ lại gần hiện trường, cỡ khoảng 40 - 41 (cỡ Việt Nam) màu tím than, mỗi bên má giày có ba sọc trắng, vùng cổ giày có viền trắng bao quanh; đi tất cổ ngắn màu xám; mặc quần dài và áo tối màu.

Theo cơ quan điều tra, đôi giày được các trinh sát phát hiện vào chiều ngày 18/8, cách nhà anh Trường khoảng chừng 300m. Đáng chú ý, trên đôi giày có mẫu máu được giám định kết luận trùng với mẫu máu tại hiện trường vụ án. Cơ quan công an sau đó xác định, đây chính là đôi giày của hung thủ để lại trên đường tháo chạy khỏi hiện trường. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu được một số mẫu tóc và đang tiến hành xác định làm rõ.

Anh Nguyễn Văn Hữu, anh trai ruột chị Nguyễn Thị Hoa cho biết, đến nay lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, cùng các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua mất mát.

Anh Hữu cho biết thêm, vợ chồng anh Trường vốn là người lành, chịu khó làm ăn. Thường ngày, anh Trường đi làm thợ mộc, tối về chăn nuôi thêm lợn, nhưng quy mô không lớn. Vợ anh là chị Hoa, là công nhân may mặc, từ trước đến nay vợ chồng không xích mích với ai, đến nay gia đình không hiểu đối tượng ra tay nhằm mục đích gì.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, con trai lớn của anh chị hiện đang học lớp 11, đang nằm chơi điện tử ngoài phòng khách, còn bố mẹ ngủ trong phòng cách đó vài bước chân. Anh Hữu cũng cho rằng, kẻ thủ ác phải khá thông thuộc địa hình nhà anh Trường.

Bởi, hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng là tầng một của căn nhà hai tầng nằm sát mặt đường. Gia đình thường khoá trái cửa cổng mỗi khi đi ngủ, nhưng hai cửa ngách để đi vào nhà thường chỉ khép hờ, ít khi khoá. Sau khi gây án, nghi phạm đã đi theo cành cây nhãn, trèo qua bức tường cao chừng 2 mét chạy theo đường này ra ngoài.

Trước đó, chiều 20/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Định Nguyễn (Saostar.vn)