Pháp luật

Công an làm gì khi Đường Nhuệ đánh người trong trụ sở mà không biết?

Vụ án xảy ra hơn 5 năm trước mới được phục hồi điều tra, tiết lộ tình tiết khó hiểu về vai trò của Công an phường Trần Lãm khi Đường "Nhuệ" và đàn em đánh vỡ xương hàm một công dân ngay tại trụ sở.

Ngày 16/4, Công an TP Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm mà bị hại tố do nhóm Nguyễn Xuân Đường (Đường “nhuệ”) gây ra.

Công an làm gì khi Đường Nhuệ đánh người trong trụ sở mà không biết?
Bà Lý và con là anh Mai Thế Duy. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo đó, qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Trần Lãm ngày 18/11/2014.

Theo diễn biến vụ việc khi đó, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) cùng con trai là Mai Thế Duy (33 tuổi) trụ sở Công an phường Trần Lãm để làm việc liên quan tới khúc mắc tiền bạc với một phụ nữ tên G. ở Hà Nội.

Tại đây, nhóm Đường “nhuệ” đã đóng cửa phòng, vừa chửi bới vừa đánh hai mẹ con bà Lý khiến anh Duy bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải.

"Khi cánh cửa phòng tiếp dân của Công an phường được khép lại thì Đường Nhuệ cùng đàn em ở bên trong lại chửi bới, dọa sẽ giết cả nhà rồi ngang nhiên hành hung mặc chúng tôi kêu cứu" - bà Lý nhớ lại.

Qua tài liệu điều tra, bước đầu xác định nạn nhân Mai Thế Duy bị thương tích với tỉ lệ 15%.

Công an làm gì khi Đường Nhuệ đánh người trong trụ sở mà không biết? - 1

Công an làm gì khi Đường Nhuệ đánh người trong trụ sở mà không biết? - 2
Nạn nhân Mai Thế Duy tố bị Đường “nhuệ” đánh tại trụ sở công an khiến anh vỡ xương hàm. Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp

Ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích để điều tra. Tuy nhiên, sau nửa năm điều tra, ngày 5-7-2015, ông Cao Giang Nam (Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình) lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do “đã hết thời hạn điều tra mà chưa xác định được bị can trong vụ án”.

"Sự việc có các nhân chứng, vật chứng rõ ràng và còn xảy ra ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm nhưng cơ quan điều tra không tổ chức thực nghiệm hiện trường mà vội vàng kết luận chưa xác định được bị can trong vụ án là quá vô lý. Phải chăng có dấu hiệu bao che, dung túng cho tội phạm" - bà Lý chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ.

"Kêu cứu là của bà Lý nói, còn thực sự không có việc đó xảy ra. Thời điểm đó, chúng tôi đang giao ban trên tầng nên không nắm được gì. Khi chúng tôi xuống, bà Lý nói con của bà bị Nguyễn Xuân Đường và nhiều "tay chân" đánh. Việc bà Lý kêu cứu sau khi mở cửa là không có.

Tại đơn vị, nếu giả sử chúng tôi biết mà không can thiệp thì khác nhưng chúng tôi không biết việc đó. Cả một đơn vị mà việc xảy ra như vậy chúng tôi biết nhưng không có ý kiến gì là hoàn toàn không đúng.

... Không có chuyện tôi đứng ra giảng hòa, tôi có được làm việc đó đâu. Công an TP Thái Bình yêu cầu làm gì chúng tôi làm đó vì xảy ra ở đơn vị tôi. Đó là nguyên tắc điều tra và làm việc. Liên quan cán bộ, đơn vị tôi thì cán bộ công an thành phố giải quyết mới khách quan được".

Ông Nguyễn Công Tản, nguyên Trưởng Công an phường Trần Lãm, cho biết trên VTC News ngày 17/4 về việc Nguyễn Xuân Đường cùng đàn em bị tố cáo đánh người ở trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất về vụ việc này.

PTH (Nguoiduatin.vn)