Pháp luật

Công an tỉnh Long An khám xét 'tịnh thất Bồng Lai'

Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết việc khám xét để thu thập thêm chứng cứ và khẳng định tin đồn 'thêm người tại tịnh thất Bồng Lai bị bắt' đang lan truyền không chính xác.

Chiều 7/3, thông tin trên báo Tuổi Trẻ, đại tá Văn Công Minh - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - xác nhận trong ngày Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khám xét nhà bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), nơi tự xưng là "tịnh thất Bồng Lai", để điều tra vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật hình sự.

Ông Minh cho hay việc khám xét này để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ và khẳng định tin đồn "thêm người tại tịnh thất Bồng Lai bị bắt" đang lan truyền không chính xác.

Theo ông Minh, vụ án đã được cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa khởi tố từ ngày 3/1 và đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền từ ngày 21/2.

Công an tỉnh Long An khám xét 'tịnh thất Bồng Lai'
Ông Lê Tùng Vân

Thông tin trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, sáng cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã mời các luật sư làm việc với ông Lê Tùng Vân tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa. Tuy nhiên, trong sáng ngày 7/3, chỉ có 3 trong 5 luật sư bào chữa trong vụ án có mặt. Nguyên nhân là vì có một luật sư nhiễm Covid-19 và một luật sư khác có triệu chứng nhiễm Covid-19.

Trao đổi với PV, ông Trịnh Vĩnh Phúc, một trong 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị can trong vụ Tịnh thất Bồng Lai cho biết: "Hiện tại, vụ án đã được chuyển lên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An. Theo quyết định chuyển vụ án, lý do đưa ra là theo đúng thẩm quyền, thông thường các vụ án khởi tố theo Điều 331 là do Cơ quan An ninh điều tra tiến hành.

Theo đó, vụ án này liên quan đến tôn giáo, là một vụ án phức tạp. Việc mở rộng điều tra hay khởi tố thêm tội danh, đều nằm trong quy định pháp luật và trong khả năng diễn tiến của vụ án".

Cũng theo luật sư Phúc, đối với ba bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương, gia đình có đơn xin bảo lãnh để cơ quan xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn của các bị can nói trên từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú cũng đảm bảo tiến độ điều tra và không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của xã hội.

Trước đó, cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân".

Trong đó, 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị bắt tạm giam. Riêng bị can Lê Tùng Vân áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú.

HL (Nguoiduatin.vn)

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cong-an-tinh-long-an-kham-xet-tinh-that-bong-lai-tintuc812958