Pháp luật

Công an tóm gọn tụ điểm đá gà cực lớn ở huyện Bình Chánh

Nhiều trinh sát được huy động bao vây trường gà "khủng" ở huyện Bình Chánh - TP HCM, bắt giữ nhiều đối tượng.

Ngày 4-7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự hai anh em ruột là Đinh Công Hậu (SN 1974), Đinh Công Thượng (SN 1972, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cùng 19 đối tượng khác để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Công an tóm gọn tụ điểm đá gà cực lớn ở huyện Bình Chánh
Hàng chục con bạc tại cơ quan công an

Qua công tác nắm địa bàn, trinh sát phát hiện 1 tụ điểm đá gà ăn tiền ở bãi đất trống nằm sau căn nhà ở đường Phạm Hùng nối dài, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Công an tóm gọn tụ điểm đá gà cực lớn ở huyện Bình Chánh - 1
Đinh Công Hậu - đối tượng tổ chức đánh bạc

Sau khi trinh sát, Công an TP HCM phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh ập vào bãi đất trống bắt quả tang 68 con bạc đang theo dõi các gà độ đá với nhau. Thấy công an, các con bạc tìm cách bỏ chạy nhưng bị khống chế. Tại đây, công an thu giữ 15 cặp cựa bằng kim loại, 40 cuộn băng keo, cân, tấm mica trong dùng để chắn gà, 4 dụng cụ mài gà, 62 chiếc ĐTDĐ, gần 450 triệu đồng... Ngoài ra, qua test nhanh, công an phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma túy.

Qua xác minh, tụ điểm đá gà ăn tiền này do 2 anh em Hậu – Thượng cầm đầu và tổ chức được khoảng 2 tháng nay.

Để tổ chức đá gà, anh em Hậu – Thượng thuê nhóm đối tượng gồm: Trần Trung Hậu (SN 1978), Bùi Văn Toán (SN 1985), Tăng Nguyên Chiếu (SN 1981, ngụ quận 11) và Phạm Ngọc Ơn (SN 1974, ngụ quận 1) cảnh giới. Hậu chính là người trực tiếp hẹn đá gà rồi thu tiền xâu từ 10%-15% các độ.

Theo Sỹ Hưng (Nld.com.vn)