-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Pháp luật
20/03/2017 05:52CSGT nhờ giang hồ đánh chết người kháng cáo kêu oan
Nguyên CSGT Phạm Sỹ Hoài Như gọi giang hồ đến đánh người vi phạm vỡ ruột non đến chết. Sau phiên tòa sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên 12 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", Như kháng cáo kêu oan.
![]() |
| Bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như kháng cáo kêu oan. |
Trước đó, ngày 23-9-2016, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như và tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Cùng tội danh, tòa đã tuyên bị cáo Nguyễn Minh Chung (25 tuổi, quê Quảng Ngãi) 12 năm tù, Phạm Thanh Kim Hạnh (28 tuổi, quê Đắc Nông) 5 năm tù, Nguyễn Đức Vững (40 tuổi, quê Quảng Ngãi) 11 năm tù và Ngô Thành Vương (20 tuổi, quê Hải Dương) 9 năm tù.
Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Dương Thị Thảo (vợ nạn nhân Nguyễn Văn Chín trong vụ án) đã nộp đơn kháng cáo, yêu cầu giám định lại nguyên nhân và cơ chế tử vong của chồng. Bà Thảo cho rằng bản kết luận giám định ngày 2-7-2016 mà TAND TP HCM căn cứ xét xứ thiếu khách quan, chưa được làm rõ.
Bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như cũng làm đơn kháng cáo kêu oan, cho rằng quá trình điều tra chưa chứng minh được việc bị cáo có chủ ý, mong muốn tác động bằng vũ lực nhằm dẫn đến cái chết của bị hại. Hậu quả xảy ra ngoài ý muốn của Như và đồng phạm.
![]() |
| Bị cáo Như (áo trắng) và đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm. |
Theo cáo trạng, đêm 25-6-2014, tổ xử lý chuyên đề đo nồng độ cồn do Phạm Sỹ Hoài Như làm tổ trưởng chốt tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (phường 13, quận Tân Bình, TP HCM).
Khoảng 22 giờ 15, phát hiện ông Nguyễn Văn Chín (44 tuổi) sử dụng rượu bia nên tổ CSGT đã dừng xe máy để kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện.
Không đồng ý, ông này quay sang cự cãi với nhóm CSGT, không chịu ký biên bản và la lối. Thấy vậy, Như gọi điện cho Chung (người quen của Như, vừa ra tù về tội "Cướp giật tài sản"). Chung liền gọi điện tiếp cho Hạnh và Vững. Vững chở theo Vương.
Khi nhóm này đến nơi, Như nói rõ cho Chung biết là ông Chín không ký biên bản vi phạm giao thông mà còn cự cãi và bảo Chung đánh dằn mặt, đuổi ông Chín đi để tổ công tác làm việc. Chung liền dụ ông Chín ra xa chỗ tổ tuần tra rồi cả nhóm lao vào đánh ông Chín.
Sau khi ra tay xong, Chung gọi điện thoại báo cho Như rồi cùng đồng bọn lên xe máy tẩu thoát.
Ông Chín sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau một ngày điều trị, nạn nhân tử vong vì vỡ ruột non, tràn dịch ổ bụng...
Theo Hòa Hiệp (Trí Thức Trẻ)
- Những món ăn tuyệt đối không gói bằng giấy bạc (16:20)
- Đừng vội nản: Càng trải qua giông bão, 3 con giáp này càng tích đủ phúc đức để giàu sang vạn kiếp (16:01)
- Điều tra phim ngắn giang hồ mạng: Bắt tạm giam thêm 5 đối tượng liên quan phim bạo lực trên YouTube (1 giờ trước)
- 8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm (1 giờ trước)
- Người dùng iPhone chú ý: Mã độc nhắm tới nhiều phiên bản iOS, có thể truy cập ảnh, mật khẩu (1 giờ trước)
- Người mẹ Ấn Độ giả trai suốt 37 năm để nuôi con, bí mật chỉ được hé lộ khi 57 tuổi (1 giờ trước)
- Tham ô 30 tỷ đồng, nguyên kế toán ban quản lý dự án bị bắt (1 giờ trước)
- Anh em song sinh cưới chị em sinh đôi, 4 người sống chung nhà hơn 50 năm (1 giờ trước)
- Bồ Đào Nha thông báo Ronaldo trở lại tuyển quốc gia bất chấp án đình chỉ (1 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu với Nhật Bản vào tháng 12/2026 (2 giờ trước)

