Pháp luật

Cùng bạn trai đi cướp xe, nữ sinh viên sư phạm nhận kết đắng

Đang là sinh viên năm thứ 4 của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nghe lời rủ rê của bạn trai đi đánh người, cướp xe để trừ nợ, bị cáo Trinh không can ngăn mà còn sốt sắng tham gia.

Ngày 19/4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hà Hoàng Trinh (23 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) về tội “Cướp tài sản”.

HĐXX phúc thẩm đã xem xét trong quá trình học tập bị cáo đã đạt thành tích tốt, mức án 6 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nghiêm khắc nên giảm án cho bị cáo.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trinh cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng nên mong HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Trinh khai đang theo học năm 4 ở một trường sư phạm tại TP.HCM. Sau khi bị bắt, bị cáo đã xin bảo lưu kết quả học tập. Bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về tiếp tục việc học, thực hiện ước mơ đi dạy.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm bị cáo Trinh bị TAND quận Tân Phú (TP.HCM) tuyên phạt 6 năm tù. Các đồng phạm khác của Trinh bị phạt từ 5-6 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”. Sau phiên xét xử, chỉ có bị cáo Trinh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, sáng ngày 12/4/2022, Trinh được bạn trai là Trịnh Minh Thành kể cho nghe về việc anh Huỳnh Công Tuấn, thiếu nợ 3 triệu đồng không chịu trả. Thành bàn với Trinh sẽ đánh và lấy xe của anh Tuấn.

Cùng bạn trai đi cướp xe, nữ sinh viên sư phạm nhận kết đắng
Bị cáo Nguyễn Hà Hoàng Trinh (bên trái)

Sau đó, cả hai thống nhất để Trinh rủ anh Tuấn đi nhậu rồi chuốc cho anh này say, tiếp đó sẽ lừa nạn nhân đến đoạn đường vắng để Thành chặn đánh, cướp xe.

Bàn bạc xong, Trinh rủ bạn là Nguyễn Hồ Chí Khôi tham gia cùng và hứa sẽ trả công 1 triệu đồng.

Chiều ngày 24/4/2022, Trinh gọi điện rủ anh Tuấn tới một quán ốc ở quận Bình Tân nhậu. Khi thấy anh Tuấn có biểu hiện say, Thành nói Trinh thực hiện theo kế hoạch.

Ngay lập tức, Trinh gọi cho Khôi tới. Do khôi không có xe nên Thành chạy đi đón Khôi rồi cùng Khôi đi đón Lê Nguyễn Thanh Tú.

Đến 21h20 cùng ngày, anh Tuấn chở Trinh về thì Trinh gửi định vị cho Thành. Ngay lập tức Thành, Khôi, Tú chạy tới địa chỉ Trinh gửi ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Tới nơi, cả 3 xông vào đánh anh Tuấn rồi cướp lấy chiếc xe máy của nạn nhân nổ máy. Thấy vậy, anh Tuấn chạy đến nắm đầu xe giữ lại thì bị Thành và Khôi đánh, xô ngã xuống đường. Tiếp đó, Thành nổ máy, tăng ga bỏ chạy. 

Đúng lúc này, Tổ đặc nhiệm Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Phú, đi tới nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” của anh Tuấn nên đã khống chế Tú, Khôi, Trinh đưa về trụ sở Công an phường Tây Thạnh.

Thành chạy thoát nhưng rất nhanh sau đó đã bị bắt giữ cùng tang vật. Tại CQĐT và phiên sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

HĐXX xét thấy, trong quá trình học tập bị cáo đã đạt thành tích tốt (khi phạm tội, bị cáo đang là sinh viên năm 4 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nghiêm khắc, nên quyết định giảm từ 6 năm tù xuống còn 5 năm tù cho bị cáo.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cung-ban-trai-di-cuop-xe-nu-sinh-vien-su-pham-nhan-ket-dang-d162278.html