-
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng -
Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng -
Danh sách 23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV -
3 Ủy viên Trung ương trúng cử Ban Bí thư khóa XIV -
Đề nghị nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV -
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương -
Ông Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư -
Dàn hàng ngang chụp ảnh khoe "chiến tích" trên đường, nhóm quái xế bị đưa đi dọn nghĩa trang -
Clip gây phẫn nộ: Người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đập phá nát bét màn hình ô tô vì tài xế yêu cầu xuống xe -
Nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung dã man: Danh tính gã đàn ông, xuất hiện chi tiết gây sốc
Pháp luật
14/03/2024 16:43Cùng đồng phạm cá cược cả tỷ đồng, Tuấn 'Phò mã' bị xử thế nào?
VKSND huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Tuấn (Tuấn “Phò mã”, SN 1986, quê Thanh Hóa, tạm trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong) về hành vi đánh bạc.
Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Đỗ Văn Bình (28 tuổi), Trần Văn Phúc (35 tuổi, cùng trú huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Huy (20 tuổi, ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).
Tuấn “Phò mã” cùng các bị can trên đánh bida tại một quán ở huyện Yên Phong từ đêm 15/1 đến chiều 16/1. Quá trình chơi, nhóm của Tuấn cá cược 5-20 triệu đồng/ván. Tổng số tiền chơi của các bị can lên tới 1 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Tuấn “Phò mã” từng có 2 tiền án về tội “Làm giả con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, theo thông tin vụ việc, Tuấn “Phò mã” cùng các bị can cá cược một ván bi a từ 5 đến 20 triệu đồng và chơi thâu đêm, suốt sáng cho thấy đây là những con bạc "khát nước".
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Đình Tuấn và một số đối tượng khác về tội đánh bạc theo quy định tại điều 321 Bộ luật Hình sự.
Theo quy định của pháp luật, đánh bạc trái phép là hành vi sát phạt, ăn thua bằng tiền hoặc bằng hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào. Hành vi đánh bạc trái phép cấu thành tội phạm nếu số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá từ 5.000.000 đồng trở lên.
Bi a là một hoạt động thể thao lành mạnh, pháp luật không cấm. Tuy nhiên, nếu chơi bi a có thỏa thuận cá cược bằng tiền là hình thức đánh bạc trái phép và bị pháp luật cấm. Vì vậy, nếu tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao...mà tự ý đặt cược, thỏa thuận ăn thua với nhau thì đây là hành vi đánh bạc trái phép.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các đối tượng này đánh bạc với hình thức là cá cược khi chơi bi a, mỗi lần cá cược số tiền trên 5.000.000 đồng. Do đó, các đối tượng này sẽ bị áp dụng tình tiết là phạm tội nhiều lần, mỗi lần chơi với số tiền 5.000.000 đồng là một lần phạm tội.
Do hành vi được xác định là phạm tội nhiều lần, số tiền đánh bạc lớn nên hình phạt mà các đối tượng này phải đối mặt là khoản 2 điều 321 Bộ luật Hình sự về tội đánh bạc với mức phạt tù từ 3 đến 7 năm. Tuy nhiên, việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, trong vụ án có đồng phạm, cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ làm rõ vai trò đồng phạm để xác định đối tượng nào có vai trò chính, đối tượng nào có vai trò thứ yếu để có hình phạt phù hợp thể hiện sự phân hóa, phân loại trách nhiệm hình sự trong xử lý tội phạm.
Ngoài hình phạt mà các đối tượng phải đối mặt, toàn bộ số tiền dùng vào đánh bạc trong vụ việc này sẽ bị tịch thu, sung vào công quỹ nhà nước. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền tới 50.000.000 đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ ai là người khởi xướng, vai trò chủ mưu để xác định có hành vi tổ chức đánh bạc hay không. Nếu người nào thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép thể sẽ bị xử lý theo điều 322 Bộ luật Hình sự với hình phạt có thể tới 10 năm tù.
Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ yêu tố nhân thân của các bị can trong vụ án này để xác định ngoài hành vi phạm tội, các bị can có nhân thân xấu hay không, có tiền án tiền sự hay không, có các hành vi vi phạm pháp luật nào khác hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hoàng Đình Tuấn được biết đến với biệt danh “Tuấn phò mã 36” khá nổi tiếng trên diễn đàn mạng xã hội, sở hữu kênh tiktok “Tuấn phò mã 36” với hơn 300.000 người theo dõi, hơn 3,7 triệu lượt thích cũng như nhiều video có lượt view cao.
Theo Tâm Đức (Kienthuc.net.vn)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi nhỏ gọn mạnh mẽ giá rẻ đáng mua nhất hiện nay, trang bị áp đảo Galaxy S25 (50 phút trước)
- U23 Hàn Quốc và cái dớp thiếu động lực ở trận tranh HCĐ (54 phút trước)
- Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa 300 triệu đồng khi đặt mua vàng qua facebook (1 giờ trước)
- Những địa điểm lý tưởng xem bắn pháo hoa mừng Đại hội Đảng vào tối nay tại Sân vận động Mỹ Đình (1 giờ trước)
- Sự thật sau mác “inox 304” giá rẻ trên chợ mạng khiến nhiều người giật mình (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng (1 giờ trước)
- Klopp tiếp tục lỡ hẹn với Real Madrid (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng (1 giờ trước)
- Zalo bị xử phạt, người dùng từng đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân giờ có thể làm gì? (1 giờ trước)
- Nhật Bản giải tán Hạ viện ngay ngày khai mạc Quốc hội, bầu cử sớm (1 giờ trước)