Pháp luật

Cướp tài sản nhà chủ tịch huyện, 4 thanh niên lĩnh 63 năm tù

Giữa ban ngày, nhóm cướp đột nhập nhà riêng chủ tịch một huyện ở Đắk Lắk, khống chế người vợ, buộc mở két lấy đi tài sản trị giá hơn 2,3 tỉ đồng.

Ngày 10/8, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo liên quan đến vụ cướp xảy ra tại nhà một chủ tịch UBND huyện trên địa bàn tỉnh.

Tại phiên tòa, Trần Vương Trọng Nghĩa (SN 1995, ngụ tỉnh Đắk Nông), Phạm Minh Cường (SN 1994) và Nguyễn Văn Giáp (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị cáo buộc tội Cướp tài sản.

Trương Công Việt (SN 1997, ngụ Đắk Lắk) bị cáo buộc tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cướp tài sản nhà chủ tịch huyện, 4 thanh niên lĩnh 63 năm tù
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo cáo trạng, Nghĩa, Cường và Giáp quen biết với nhau trong thời gian chấp hành án. Sau khi ra tù, cả 3 vẫn giữ liên lạc.

Tháng 9/2022, Cường nhiều lần rủ rê, bàn bạc với Nghĩa tìm cách chiếm đoạt tài sản tại nhà bà L.T.T và ông V.V.M ở TX.Buôn Hồ (ông M. là chủ tịch UBND một huyện ở Đắk Lắk). Nhận lời, Nghĩa rủ thêm Giáp cùng tham gia.

Khoảng 7h ngày 14/10/2022, sau khi ông M. rời nhà đi làm, Cường ở ngoài cảnh giới còn Giáp và Nghĩa nhảy tường rào, đột nhập nhà vị chủ tịch huyện.

Vào trong nhà, khi đang lục lọi tài sản, các đối tượng phát hiện vợ ông M. nên đã dùng roi điện uy hiếp và khống chế để người này mở két sắt.

Các đối tượng lấy đi toàn bộ tiền, vàng trong két tổng trị giá hơn 2,3 tỉ đồng rồi dùng băng keo quấn tay, chân để trói bà T. sau đó tẩu thoát. Vụ cướp khiến vợ ông M. bị gãy xẹp đốt sống, tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.

Cướp được tiền, các đối tượng chia nhau cất giấu. Riêng Cường nhờ Việt giấu tiền hộ. Dù biết số tiền do Cường cướp được mà có nhưng Việt vẫn đồng ý giúp.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Cường 19 năm tù, Trần Vương Trọng Nghĩa 18 năm tù và Nguyễn Văn Giáp 18 năm tù cùng về tội Cướp tài sản. Bị cáo Trương Công Việt bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Các bị cáo chia nhau tổng cộng 63 năm tù.

Được biết, bị cáo Nghĩa từng có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị cáo Giáp có 4 tiền án cùng về tội Trộm cắp tài sản, bị cáo Cường có tiền án tội Giết người và bị cáo Việt có tiền án tội Hiếp dâm trẻ em. 

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cuop-tai-san-nha-chu-tich-huyen-4-thanh-nien-linh-63-nam-tu-d175496.html