Pháp luật

Cướp trói tay chân, nhét chanh vào miệng nạn nhân

Mặc dù ở cùng dãy trọ với hai chị T. và Tr., Hồ vẫn liều lĩnh dùng dao khống chế, trói tay chân và nhét chanh vào miệng hai nạn nhân để cướp tài sản.

Mặc dù ở cùng dãy trọ với hai chị T. và Tr., Hồ vẫn liều lĩnh dùng dao khống chế, trói tay chân và nhét chanh vào miệng hai nạn nhân để cướp tài sản.

Ten cuop nhet chanh vao mieng hai co gai hinh anh 1

Hồ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 7h ngày 7-7 chị N.T.N.T. và chị H.T.N.Tr. (cùng 24 tuổi, quê Ninh Thuận) ở cùng phòng trọ trên đường 102 (khu phố 7, P.Tăng Nhơn Phú A) mở cửa đi làm thì bất ngờ bị đối tượng Dương Thanh Hồ (ở cùng dãy phòng trọ) cầm dao xông vào khống chế.

Sau đó, Hồ khóa cửa phòng ép chị T. và chị Tr. vào phòng tắm, dùng khăn cắt thành dây trói tay chân, nhét chanh vào miệng hai chị. Tiếp đó Hồ lục soát người chị T. lấy một điện thoại di động và 500.000 đồng rồi tiếp tục leo lên gác lục lọi đồ đạc.

Trong lúc này, chị Tr. vùng vẫy nới lỏng được dây trói nên đã móc chiếc điện thoại giấu trong túi và nhắn tin cho anh N.P.T.T (24 tuổi, bạn trai chị Tr.) thông báo đang bị cướp khống chế. Khi anh T. đến nơi thì thấy phòng trọ khóa cửa nên báo công an P.Tăng Nhơn Phú A.

Lực lượng công an sau đó có mặt, yêu cầu mở cửa nhưng Hồ vẫn cố thủ, buộc công an phải bắn chỉ thiên phá cửa xông vào. Lúc này Hồ cầm dao và điện thoại cố dỡ mái tôn tẩu thoát nhưng bị bắt giữ.

Theo Hoàng Lộc (Tuổi Trẻ)