-
Vụ nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn khi đi siêu thị Big C: Lời khai gây sốc của người đàn ông lạ mặt -
Lái xe khi chưa đủ tuổi, nam thiếu niên ở Gia Lai tử vong thương tâm -
Sạt lở núi dài gần 2 km ở Đà Nẵng, một người bị đất đá vùi lấp -
Bão Kalmaegi tiến vào Biển Đông, có thể đạt cấp 14 – giật cấp 17 -
Vợ thứ 4 kém 26 tuổi của Tôn Bằng mang thai con đầu lòng sau 3 tháng yêu đương -
Căn bệnh khiến doanh nhân trẻ "Thuận Cà Mèn" qua đời ở tuổi 34 -
Vượt qua đầu container, cặp vợ chồng đi xe máy gặp nạn khiến 1 người tử vong: Camera ghi lại khoảnh khắc ám ảnh -
Thông tin chấn động vụ vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng: Hồ không phép, không phải thiên tai mà do con người gây ra -
Tài xế dùng vật nhọn tự gây thương tích rồi nhảy xuống sông Sài Gòn -
"Né" kiểm tra nồng độ cồn, tài xế ô tô lùi xe xuống ruộng
Pháp luật
19/03/2025 16:49Cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ giúp Hậu 'pháo' hưởng lợi hàng chục tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 41 bị can trong vụ án sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn. Trong đó, bị can Nguyễn Doãn Khánh, cựu Bí thư Tỉnh ủy; bị can Ngô Đức Vượng, cựu Chủ tịch tỉnh, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cùng bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo kết luận điều tra, cựu Chủ tịch, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được thi công 4 gói thầu tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, gây thiệt hại số tiền lớn cho Nhà nước.
Cụ thể, cuối năm 2008 đầu năm 2009, bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn liên hệ, đặt vấn đề và được bị can Ngô Đức Vượng, bị can Nguyễn Doãn Khánh đồng ý tạo điều kiện cho Phúc Sơn tham gia thi công 3 gói thầu thuộc Dự án Trung tâm lễ hội tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Sau khi các gói thầu được phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, bị can Nguyễn Tiến Khôi (cựu Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng) chỉ đạo cấp dưới là bị can Lưu Quang Huy (cựu Trưởng ban), bị can Lê Đức Thọ (cựu Trưởng phòng Dự án Ban QLDA) tiết lộ thông tin, gửi các file dữ liệu dự toán, hồ sơ yêu cầu cho phía Tập đoàn Phúc Sơn.
Do được tiết lộ thông tin nên cùng ngày nhận được thư mời thầu, Tập đoàn Phúc Sơn nộp các bộ hồ sơ dự thầu cho Khu di tích lịch sử Đền Hùng và được xét chọn nhà thầu, rồi được ký phê duyệt trúng thầu thi công.
Ngoài ra, năm 2011, UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Dự án Hệ thống cấp nước cho các hồ cảnh quan và phòng, chống cháy rừng giao Khu di tích lịch sử Đền Hùng làm chủ đầu tư.
Qua mối quan hệ thiết lập được trong quá trình thi công các gói thầu trước đó, Hậu liên với với ông Nguyễn Doãn Khánh đề nghị cho Tập đoàn Phúc Sơn tham gia thi công gói thầu phòng chống, cháy rừng. Lúc này, bị can Khánh đã được bổ nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.
Tương tự như các gói thầu trước đó, Tập đoàn Phúc Sơn được tiết lộ thông tin về dự toán, hồ sơ. Tập đoàn Phúc Sơn sử dụng các hợp đồng thi công không đạt yêu cầu về giá trị, không có xác nhận khối lượng hoàn thành của chủ đầu tư, không có tính chất tương tự, sử dụng báo cáo tài chính nâng khống doanh thu đưa vào hồ sơ năng lực.
Sau đó, Khu di tích Đền Hùng đã làm thủ tục cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu, ký hợp đồng thi công. Quá trình thực hiện thi công, Khu di tích lịch sử Đền Hùng không thực hiện vai trò quản lý, giám sát của chủ đầu tư để Tập đoàn Phúc Sơn hưởng lợi bất chính.
Trong đó, ở 3 gói thầu Dự án Trung tâm lễ hội, Tập đoàn Phúc Sơn sử dụng 4 công ty khác làm nhà thầu phụ thi công và yêu cầu cắt chuyển lại hơn 17 tỷ đồng. Đối với các hạng mục Tập đoàn Phúc Sơn trực tiếp thi công thì yêu cầu 35 đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu cắt lại hơn 16 tỷ đồng tiền chênh lệch.
Tổng số tiền bị can Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn hưởng lợi bất chính và gây thiệt hại ở 3 gói thầu nêu trên là hơn 33 tỷ đồng từ nguồn tiền của chủ đầu tư thanh toán.
Ở gói thầu phòng, chống cháy rừng, Tập đoàn Phúc Sơn chuyển nhượng toàn bộ gói thầu cho Công ty Phúc Sinh thi công và yêu cầu công ty này cắt chuyển lại hơn 21 tỷ đồng tiền phần trăm khối lượng hoàn thành thi công, đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp vật liệu đất đắp chuyển lại 132 triệu đồng. Số tiền Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 21 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, việc các bị can thông đồng, móc ngoặc, tiết lộ thông tin, dự toán gói thầu, xét chọn thầu trái quy định giúp Nguyễn Văn Hậu thực hiện hành vi bán thầu, thu tiền chênh lệch vật tư, vật liệu, hưởng lợi bất chính.
Bị can Ngô Đức Vượng với tư cách là Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Doãn Khánh với tư cách là Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tác động, chỉ đạo tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được trúng thầu.
Đổi lại, Nguyễn Văn Hậu đã đưa tiền cảm ơn cho bị can Ngô Đức Vượng nhiều lần, tổng số tiền 500 triệu đồng, vào các dịp đầu năm, lễ 2-9, ở phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy. Còn bị can Nguyễn Doãn Khánh nhận 1,5 tỷ đồng vào các dịp lễ, Tết các năm 2009 - 2012 ở phòng làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Phú Thọ.
Theo Bùi Vinh (An Ninh Thủ Đô)
- Làm rõ vụ hai nhóm người dùng mái chèo hỗn chiến giữa phố ngập lụt ở Huế (23:03)
- Rời VTV, BTV thể thao Phạm Quang Việt làm sếp lớn ở CLB Ninh Bình (53 phút trước)
- Điều gì khiến Nga quyết dồn "lực lượng chủ lực" để vây ép Pokrovsk? (1 giờ trước)
- Cú sốc cho bóng đá Malaysia: FIFA bác kháng cáo, giữ nguyên án phạt nặng vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo (1 giờ trước)
- Đầu cơ bất động sản "ám ảnh" Thái Lan: Hơn 1,6 triệu căn nhà bỏ hoang, giá trị bằng cả ngân sách quốc gia (1 giờ trước)
- Trung Quốc bác bỏ cáo buộc thử nghiệm hạt nhân bí mật của Tổng thống Mỹ (1 giờ trước)
- Để ruồi nhặng bâu vào đồ ăn, người bán có thể bị phạt tới 6 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vụ gian lận 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia: Ủy ban độc lập cần 6 tuần để đưa ra kết luận (2 giờ trước)
- Bão Kalmaegi dự báo đổ bộ với cường độ rất mạnh, nguy cơ kịch bản rất xấu (2 giờ trước)
- TP.HCM cảnh báo bệnh cực nguy hiểm, có thể gây tử vong chỉ sau vài giờ (2 giờ trước)