Pháp luật

Cựu bí thư huyện giả chữ ký, thâu tóm 138,4 ha đất rừng phòng hộ

Cựu Bí thư huyện ủy đã tự viết đơn, giả chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông này.

Theo Tiền Phong, tối 28/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đối với ông Nguyễn Đình Kim – cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác, để trục lợi".

Ông Nguyễn Đình Kim đang được cho tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin ban đầu, hồi giữa năm 2022, UBND xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra, phát hiện cha con ông Nguyễn Đình Kim đã chuyển nhượng 115 ha rừng cho một người phụ nữ quê ở tỉnh Bình Dương bằng hợp đồng viết tay. Phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã yêu cầu dừng việc chuyển nhượng đất rừng trên để chờ làm rõ.

Cựu bí thư huyện giả chữ ký, thâu tóm 138,4 ha đất rừng phòng hộ
Khu đất rừng đã cấp trái quy định cho gia đình ông Nguyễn Đình Kim.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định cho hay, cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim đã tự viết đơn, chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông gồm: Chị ruột, 3 cháu ruột và con trai.

Có 4 trường hợp sau đó thực hiện chuyển nhượng, kết quả cuối cùng hơn 138ha đất rừng phòng hộ về tay gia đình ông Kim.

Thời điểm được giao đất rừng, ông Kim đương chức Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh. Sau khi được giao đất rừng vào năm 2004, ông Kim trực tiếp quản lý, sử dụng trồng sầu đâu và keo...

Đến nay, 138,4 ha đất rừng phòng hộ được cấp trái quy định cho gia đình ông Nguyễn Đình Kim đã bị thu hồi.

Hiện, toàn bộ hồ sơ vụ việc được chuyển sang Công an tỉnh Bình Định để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cuu-bi-thu-huyen-gia-chu-ky-thau-tom-1384-ha-dat-rung-phong-ho-d213645.html