Sáng 15/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đại án tham nhũng chấn động liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.

Tại tòa, nhiều cựu lãnh đạo cấp cao, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan, đã bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi và tha thiết xin Hội đồng xét xử (HĐXX) được hưởng sự khoan hồng.

16-1765847971-cuu-bi-thu-tinh-vinh-phuc-hoang-thi-thuy-lan-xin-giam-an-14-nam-tu-tai-phien-phuc-tham.jpg
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại tòa phúc thẩm. Ảnh: NLĐ

Hàng loạt bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ

Phiên tòa phúc thẩm tập hợp các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc chuyển án tù thành án treo, không ai kêu oan, bao gồm:

Bà Hoàng Thị Thúy Lan (án sơ thẩm 14 năm tù).

Ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, án sơ thẩm 12 năm tù).

Ông Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, án sơ thẩm 8 năm tù).

Các cựu lãnh đạo khác như Phạm Văn Vọng, Phùng Quang Hùng, cùng một số cựu cán bộ Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi.

Đáng chú ý, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu (án sơ thẩm 30 năm tù), ban đầu có đơn kháng cáo nhưng đã rút đơn, cùng với cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ Lê Viết Chữ và Lưu Quang Huy (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng) cũng rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ.

Lời xin khoan hồng của cựu Bí thư

Trong phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan được ghi nhận có khí sắc tốt hơn so với phiên sơ thẩm. Khi trả lời thẩm vấn, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ trình bày rằng bản thân luôn tâm huyết, cố gắng đưa Vĩnh Phúc từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu đất nước, đặc biệt về kinh tế, với tốc độ tăng trưởng và nguồn thu ngân sách tăng cao.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan nghẹn ngào trình bày về hoàn cảnh khó khăn của gia đình: "Bị cáo sống với mẹ già, bố đã mất còn chồng đang bệnh hiểm nghèo, con mắt kém. Sức khỏe của bị cáo cũng rất yếu, mắc bệnh tim." Bị cáo tha thiết kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cùng với lời xin khoan hồng, bà Lan cho biết ngay tại cơ quan điều tra đã cùng với gia đình nộp lại tất cả số tiền đã nhận. Bên cạnh đó, bị cáo cũng mong muốn được đề xuất dành 2 thửa đất đã mua để khắc phục chung hậu quả vụ án.

Nỗ lực khắc phục hậu quả của cựu Chủ tịch tỉnh

Bị cáo Lê Duy Thành cũng bày tỏ ăn năn, hối lỗi, xin được hưởng khoan hồng để sớm trở về với xã hội, gia đình. Luật sư của bị cáo Thành thông báo tại tòa rằng gia đình thân chủ đã chuẩn bị 200 triệu đồng để nộp thêm nhằm khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Hậu đã lợi dụng các mối quan hệ, dùng tiền hối lộ hơn 132 tỷ đồng để móc nối, cấu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn, tạo điều kiện cho các công ty thuộc hệ sinh thái Phúc Sơn trục lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước với tổng số tiền 1.168 tỷ đồng. Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (tương đương hơn 47,9 tỷ đồng), còn ông Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD.

PTH (SHTT)