-
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD -
Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con -
Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv -
Vàng, bạc tăng nóng giữa chiến sự Trung Đông: Đỉnh cao mới hay cú sập đang chờ?
Pháp luật
05/11/2024 17:40Cựu Bí thư và Chủ tịch Lâm Đồng tạo điều kiện cho 'đại gia' Nguyễn Cao Trí những gì?
Bí thư tỉnh gỡ “nút thắt” cho “đại gia”
Điều tra vụ án, Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, bị can Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy) đã nhận 2,1 tỷ đồng; bị can Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) nhận 4,2 tỷ đồng từ “đại gia” Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Cụ thể, năm 2020, Dự án Sài Gòn Đại Ninh bị Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi. Biết việc này, “đại gia” Nguyễn Cao Trí tìm cách mua lại dự án và dựa vào các mối quan hệ quen biết để sửa kết luận thanh tra, biến dự án từ diện bị thu hồi thành được gia hạn, tiếp tục thực hiện.
Sau khi mua lại dự án bằng cách mua lại pháp nhân chủ đầu tư là Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Trí thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hồ sơ về Công ty Sài Gòn Đại Ninh không được UBND tỉnh Lâm Đồng giải quyết vì theo Luật Đầu tư và các văn bản, quyết định khác của tỉnh Lâm Đồng, dự án này bị chấm dứt hoạt động không được chuyển nhượng.
Do đó, tháng 1-2021, Trí gọi điện nhờ Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp chỉ đạo, tác động Sở KH&ĐT cho thay đổi đăng ký kinh doanh. Sau đó, trong chuyến công tác tại Hà Nội, bị can Quận chỉ đạo bị can Hiệp về việc này. Tiếp đó, Hiệp chỉ đạo Sở KH&ĐT thay đổi kinh doanh cho Trí.
Ngày 21-1-2021, ông Bùi Văn Lâm (Phó GĐ Sở KH&ĐT) báo cóa UBND tỉnh về hồ sơ thay đổi người đại diện của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, ngày 28-1-2021, Sở KH&ĐT cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8, người đại diện pháp luật đổi thành Nguyễn Cao Trí.
Tại CQĐT, bị can Quận, Hiệp đều thừa nhận hành vi giúp đỡ Nguyễn Cao Trí thay đổi người đại diện pháp luật và khi dự án được gia hạn, giãn tiến độ, hai bị can tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tạo điều kiện cho “đại gia” hoàn thiện các thủ tục như xác định nghĩa vụ tài chính, tính giá đất, nộp tiền sử dụng đất, quy hoạch xây dựng... Riêng cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng còn đồng thuận với TTCP không thu hồi, cho giãn tiến độ dự án.
Nhận tiền đều đặn theo tiến độ…
Theo lời khai của Quận, cuối năm 2020, ông Trần Văn Minh (cựu Phó Tổng TTCP) giới thiệu Nguyễn Cao Trí đến gặp đề nhờ quan tâm, tạo điều kiện cho Dự án Sài Gòn Đại Ninh. Sau đó, Trí 5 lần đến phòng làm việc của Quận ở Tỉnh ủy Lâm Đồng để đưa tiền. Tổng cộng số tiền là 2,1 tỷ đồng. Hiện, bị can này cùng gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.
Về phần mình, cựu Chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp khai, từ khoảng tháng 9-2020, Nguyễn Cao Trí đến UBND tỉnh Lâm Đồng gặp bị can (khi đó là Phó Chủ tịch tỉnh) để chào hỏi, làm quen. Ngày 23-11-2020, Hiệp được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cũng trong tháng 11-2020, sau khi mua lại Dự án Sài Gòn Đại Ninh, Nguyễn Cao Trí lên Lâm Đồng tham quan dự án và đến gặp Trần Văn Hiệp báo cáo về việc đã nhận chuyển nhượng dự án và đề xuất Hiệp quan tâm, ủng hộ.
Quá trình gặp gỡ Hiệp để xin thay đổi đăng ký kinh doanh, đồng thuận với TTCP cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh; chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện Kết luận 1033 triển khai gia hạn dự án, tính tiền sử dụng đất để Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện nghĩa vụ tài chính, Trí đã 7 lần đưa cho Hiệp tổng số tiền 4,2 tỷ đồng.
Lần thứ nhất, tháng 11-2020, sau khi mua lại dự án, Trí đến gặp và đưa 200 triệu đồng để chào hỏi và nhờ Hiệp quan tâm, tạo điều kiện khi Trí thực hiện các thủ tục liên quan đến Dự án Đại Ninh.
Lần 2, ngày 15-3-2021, sau khi kết thúc cuộc họp với Tổ công tác của TTCP, Trí đến phòng làm việc của Hiệp tại UBND tỉnh gặp, đưa 500 triệu đồng và nhờ quan tâm hỗ trợ để Dự án Đại Ninh được gia hạn, tiếp tục thực hiện.
Lần 3, ngày 29-3-2021, trước khi diễn ra cuộc họp giữa TTCP với UBND tỉnh Lâm Đồng về kết quả xác minh đơn, Trí đến nhà riêng đưa cho Hiệp 500 triệu đồng để tranh thủ ủng hộ của lãnh đạo tỉnh.
Lần 4, ngày 19-10-2021, sau cuộc họp với các Sở, ngành tính tiền sử dụng đất, Trí đến nhà riêng đưa cho ông Hiệp 1 tỷ đồng.
Lần 5, ngày 11-1-2022 (gần tết Âm lịch 2022), khi tham gia cuộc họp với UBND tỉnh, các Sở, ngành về việc thực hiện các thủ tục để gia hạn, giãn tiến độ dự án, Trí đến phòng làm việc tại UBND tỉnh đưa cho Hiệp 1 tỷ đồng.
Lần 6, ngày 27-5-2022, sau cuộc họp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường về xác định nghĩa vụ tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Trí đến phòng làm việc đưa Hiệp 500 triệu đồng.
Và lần 7, ngày 9-1-2023 (trước Tết âm lịch 2023), Trí đến nhà riêng đưa Hiệp số tiền 500 triệu đồng… Quá trình điều tra, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và gia đình bị can này đã giao nộp lại toàn bộ số tiền 4,2 tỷ đồng nhận hối lộ từ “đại gia” Nguyễn Cao Trí.
Theo Bùi Lâm (An Ninh Thủ Đô)
- “Hello, is it me you’re looking for?”: Cô bán trái cây ở Nha Trang khiến du khách bật cười (15:26)
- Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? (15:25)
- Bị thiếu gia sòng bạc phản bội, “chị đẹp” công khai sống chung bạn trai kém 10 tuổi (15:17)
- Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng (15:12)
- Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH (15:07)
- Sony đối mặt “siêu vụ kiện” 2 tỷ bảng Anh: 12,2 triệu người dùng PlayStation đứng trước cơ hội được bồi thường (15:05)
- Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ (38 phút trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới khắc chế cứng Honda SH và SH Mode, có ABS, giá dễ mua (50 phút trước)
- Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max có thể đi kèm camera khủng hơn iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra (51 phút trước)
- Hỗn chiến bằng súng giữa lòng Hà Nội từ khoản nợ 11 tỷ đồng của bà trùm Hạnh "Sự" (54 phút trước)