Sau bản án sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều thuộc cấp đã đồng loạt gửi đơn kháng cáo lên TAND TP Hà Nội nhằm xin giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm dân sự.

TAND TP Hà Nội thông báo đã tiếp nhận đơn xin kháng cáo của 10 bị cáo liên quan đến đại án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ" xảy ra tại Bộ Y tế.

16-1784197262-cuu-bo-truong-bo-y-te-nguyen-thi-kim-tien-khang-cao-xin-huong-an-treo
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VietNamNet.

Chi tiết nội dung kháng cáo của các bị cáo chủ chốt bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mong muốn được hưởng án treo và xin giảm bớt phần trách nhiệm bồi thường dân sự. Trước đó, bà bị tuyên phạt 6 năm tù ở phiên sơ thẩm.

- Ông Nguyễn Hữu Tuấn (Cựu Giám đốc Ban QLDA chuyên ngành xây dựng công trình y tế) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm (mức án tổng hợp là 25 năm tù), xin giảm nhẹ hình phạt và giảm số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước.

- Các ông Nguyễn Chiến Thắng và Trần Văn Sinh (Cựu lãnh đạo Ban QLDA y tế trọng điểm) kháng cáo xin giảm nhẹ mức án, xin hưởng án treo và giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường.

- Ông Nguyễn Kim Trung (Cựu Phó giám đốc Ban QLDA y tế trọng điểm) kháng cáo mong được hưởng án treo và xin hủy bỏ lệnh phong tỏa đối với tài sản cá nhân.

Theo nhận định từ bản án sơ thẩm, các sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi cố ý vi phạm của nhóm cựu cán bộ này đã làm đình trệ, kéo dài và khiến hai dự án y tế trọng điểm phải đóng băng toàn bộ từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024. Hậu quả trực tiếp là làm thất thoát và lãng phí của ngân sách nhà nước số tiền lên tới hơn 803 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác phê duyệt dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài. Những quyết định sai phạm này đã tạo kẽ hở và là tiền đề để các thuộc cấp, điển hình là ông Nguyễn Chiến Thắng (người nhận hối lộ hơn 51 tỷ đồng), thực hiện chuỗi hành vi phạm tội sau đó.

TN (SHTT)