-
Hà Nội tổ chức giao thông quanh Lăng Bác: Cấm xe khách lớn, miễn phí vé xe buýt dịp lễ -
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối
Pháp luật
09/01/2017 05:26Cựu cán bộ ngân hàng lừa chạy việc, chiếm đoạt 3 tỷ đồng
Nợ nần chồng chất, Trường dùng “giải pháp” chơi lô đề để gỡ gạc song không thành, nên quay sang lừa chạy việc trong ngân hàng với chi phí từ 150 đến 300 triệu đồng.
![]() |
| Bị can Phùng Hữu Trường. Ảnh: H.V. |
Tháng 10/2012, Trường đang làm việc tại một ngân hàng, nhưng do làm sai hồ sơ nên phải đền bù 300 triệu đồng và buộc bị thôi việc. Để có tiền trả, Trường vay nợ, hàng ngày phải trả lãi 900.000 đồng.
"Lãi mẹ đẻ lãi con", Trường nợ nần chồng chất nên nghĩ ra cách chơi lô đề song không thành. Anh ta lên kế hoạch lừa đảo, chạy việc cho những người có nhu cầu, vào ngân hàng.
Trường tự giới thiệu đang là Trưởng khu vực 7 của ngân hàng, khoe có quan hệ thân thiết với lãnh đạo nên có thể giúp “chạy” vào làm việc tại ngân hàng này với chi phí từ 150-300 triệu đồng/suất.
Tin khả năng của Trường, tháng 7/2016, chị Đào (quận Hoàn Kiếm), đưa cho anh ta 250 triệu đồng để lo lót. Làm các thủ tục, nhận tiền xong, Trường hứa với chị Đào một tháng sau có kết quả.
Nhiều người khác cũng đưa cho Trường tiền để lo “chạy việc”. Khi đến hẹn, không thấy được đi làm, các nạn nhân tìm Trường vặn hỏi, lúc này Trường đã tự làm giả “Kết quả thi tuyển” và “Xác nhận phỏng vấn” đưa cho các nạn nhân. Sau đó Trường thu lại các tài liệu trên, nói để làm hồ sơ tuyển dụng, bị hại không cần đến ngân hàng để dự thi và phỏng vấn bởi nếu thi thật thì sẽ trượt hết.
Trường còn lấy mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự của ngân hàng để làm giả nội dung tương tự, sau đó sử dụng trang cuối có con dấu, chữ ký của lãnh đạo ngân hàng (văn bản có nội dung không liên quan đến việc tuyển dụng) để đính vào thành trang 2 của quyết định tiếp nhận đã được làm giả. Khi xem giấy tờ, bị hại thấy con dấu thật nên yên tâm giao tiền cho Trường.
Tổng cộng, 14 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Số tiền này, Trường khai dùng trả nợ và ăn tiêu hết.
Theo Hoàng Việt (VnExpress.net)
- Nghịch lý phim Trấn Thành: Doanh thu 450 tỷ đồng nhưng chỉ là "dấu lặng" trên bảng xếp hạng quốc tế (14:11)
- Hai cầu thủ U17 Việt Nam xuất sắc nhất giải Đông Nam Á là ai? (14:05)
- Từng "không theo kịp bạn bè", nữ sinh Nam Định xuất sắc giành học bổng tiến sĩ tại đại học top 8 thế giới ở tuổi 22 (14:04)
- Cú sốc thị trường SUV: Hyundai Palisade giảm giá "sập sàn", đe dọa vị thế xe hạng D (47 phút trước)
- Giá vàng hôm nay "bốc hơi" 21 triệu đồng so với đỉnh ngày Thần Tài: Nhà đầu tư ngậm ngùi lỗ nặng (48 phút trước)
- Dùng clip nóng ép bạn gái cũ "tiếp khách", gã trai tại Đà Nẵng sa lưới (54 phút trước)
- Người đẹp Yến Nhi giành ngôi vị Á quân tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Bigo 2026 (59 phút trước)
- Xiaomi mở bán bộ đôi vua giá rẻ, pin trâu 6300 mAh, có màn 120Hz ngang iPhone 17, xịn hơn iPhone 17e (1 giờ trước)
- Hà Nội tổ chức giao thông quanh Lăng Bác: Cấm xe khách lớn, miễn phí vé xe buýt dịp lễ (1 giờ trước)
- vivo sắp ra mắt vua giá rẻ, pin 8000 mAh hơn Galaxy S26 Ultra, camera 200MP đe nẹt iPhone 17 Pro Max (1 giờ trước)
