Trước phiên tòa xét xử vụ án liên quan Công ty AIC và Sở GD&ĐT TPHCM, bà Lê Phương Nga bất ngờ ra trình diện cơ quan điều tra sau thời gian bỏ trốn và được áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Trước ngày TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử 16 bị cáo trong vụ án liên quan Công ty AIC và Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, bà Lê Phương Nga - cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, bất ngờ ra trình diện cơ quan điều tra. Cùng ra đầu thú với bà Nga là ông Trương Sĩ Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phú Bình, một trong những bị can bị truy nã. Trước đó, cả hai bị phát lệnh truy nã do bỏ trốn và được kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 12/12, xét xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, ông Lê Hồng Sơn- cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cùng 14 bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.” Thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa, đại diện VKSND TPHCM gồm bà Trần Thị Liên và ông Phạm Văn Hiền.

 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Theo cáo trạng, bà Lê Phương Nga giữ vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện để Công ty AIC trúng 134 gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục tại TPHCM. Trong thời gian giữ chức Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT, bà Nga bị cáo buộc can thiệp trái pháp luật vào đấu thầu, tham gia chỉ định thầu, định giá và phê duyệt các kết quả lựa chọn nhà thầu sai quy định; thành lập tổ chuyên gia đấu thầu không đạt tiêu chuẩn hoặc không hoạt động; đồng thời phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu không đúng pháp luật. Bà Nga được xem là “cầu nối” giữa lãnh đạo Sở và các công ty “quân xanh” của AIC, phối hợp với cán bộ Sở để thực hiện các thủ tục tạo điều kiện trúng thầu cho công ty.

Nhóm “quân xanh” do AIC lập ra thực hiện thủ thuật gian lận như chuẩn bị hồ sơ dự thầu cố ý để bị loại, báo giá cao, chỉnh sửa báo cáo tài chính nhằm đáp ứng điều kiện trúng thầu. Nhờ đó, AIC trúng 230 gói thầu tại TPHCM, trong đó 171 gói thầu giáo dục và y tế gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Các cựu lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, trong đó có ông Lê Hồng Sơn và bà Lê Phương Nga, bị cáo buộc can thiệp trái pháp luật, tham mưu, phê duyệt kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu, gây thất thoát ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Riêng 131 gói thầu giáo dục do Sở GD&ĐT TPHCM thực hiện gây thiệt hại hơn 142 tỷ đồng.

Ngoài vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang thi hành năm bản án khác với tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Sau khi ra trình diện, bà Lê Phương Nga được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, trong khi ông Trương Sĩ Hiệp bị tạm giam. Việc ra trình diện của hai bị can này đánh dấu sự hợp tác với cơ quan điều tra, kết thúc thời gian bị truy nã và giúp vụ án được xét xử công khai, minh bạch.

Phiên tòa sắp tới dự kiến làm rõ vai trò cụ thể của từng bị cáo, các thủ thuật thao túng đấu thầu, mức độ thiệt hại gây ra cho ngân sách Nhà nước, và hậu quả pháp lý đối với những người có trách nhiệm trong vụ án.

HL (SHTT)