-
Miền Trung vừa trải qua hơn 10 ngày mưa lớn, dự báo sắp đón thêm đợt mưa kéo dài -
Nóng: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới bị tấn công bằng tên lửa -
Chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng công an, người đàn ông bị phạt tiền triệu -
Phát hiện thi thể bác sĩ trôi dạt vào bãi biển Đồi Dương -
Thủ khoa thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 đạt giải Nhất chọn học sinh giỏi vượt cấp -
Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ lừa đảo tiền số AntEx -
Những thông tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của Quốc hội -
Chủ tịch Nghệ An gọi điện chấn chỉnh nhà thầu ngay tại công trường -
Nam sinh Đại học Dầu khí bị "thao túng tâm lý" qua Zoom, ép bố mẹ chuyển 1,2 tỷ đồng -
Hà Nội yêu cầu rà soát, lên phương án dịch chuyển bớt một phần cây hoa sữa
Pháp luật
17/12/2025 14:25Cựu công an xã kêu oan trong vụ còng tay bị hại không nhân chứng
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Sáng 16/12, TAND khu vực 8 (TP Cần Thơ) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Bá Long, cựu cán bộ Công an xã Thạnh Phú (cũ), về tội bắt người trái pháp luật. Ngay tại tòa, bị cáo Long không thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục kêu oan.
Theo cáo trạng, ông Long thuê nhà tại xã Thạnh Phú mở quán ăn và giao cho bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, vợ cũ của bị cáo, quản lý. Năm 2022, bà Ngọc vay của ông Phạm Minh Kha 97 triệu đồng nhưng chưa trả. Sáng 2/1/2024, ông Kha đến quán ăn để nói chuyện nợ nần.
Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Long đang tham gia học nghị quyết tại UBND xã thì nhận điện thoại của bà Ngọc báo ông Kha sắp đến quán. Cáo buộc cho rằng dù không được phân công nhiệm vụ, ông Long đã có mặt tại quán và dùng còng số 8 còng tay ông Kha. Sau đó, Công an xã lập biên bản mở khóa còng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Long phủ nhận việc trực tiếp sử dụng còng tay. Bị cáo cho rằng hiện trường chỉ có ba người gồm mình, bà Ngọc và ông Kha, nhưng không ai chứng kiến hành vi còng tay. Ông Long đặt nghi vấn ông Kha có thể tự còng tay rồi làm đơn tố cáo, đồng thời khẳng định bản thân không có ca trực, không được giao quản lý hay sử dụng công cụ hỗ trợ và “không biết vì sao còng lại xuất hiện”.
Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng cáo trạng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh hành vi phạm tội. Theo luật sư, hồ sơ không có người làm chứng nhìn thấy việc còng tay, không có biên bản bắt người tại hiện trường và cũng không tiến hành giám định dấu vân tay trên còng số 8. Việc cơ quan tố tụng không thực nghiệm hiện trường để làm rõ khả năng một người có thể tự còng tay hay không cũng được cho là thiếu sót.
Luật sư còn chỉ ra sự mâu thuẫn giữa lời khai của bị hại và những người liên quan trong quá trình điều tra và tại phiên tòa. Từ đó, phía bào chữa cho rằng việc buộc tội chủ yếu dựa trên lời khai của bị hại, chưa bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội, đề nghị HĐXX tuyên bị cáo vô tội hoặc trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Trình bày tại tòa, ông Kha thừa nhận việc đến đòi nợ vào thời điểm quán ăn đang kinh doanh là thiếu sót. Trong khi đó, bà Ngọc khai không trực tiếp nhìn thấy ông Long còng tay ông Kha, chỉ thấy chiếc còng xuất hiện sau đó. Bà cũng trình bày việc từng bị ông Kha gây áp lực, đe dọa liên quan đến việc cho vay nặng lãi nhưng phản ánh trước đó không được xử lý.
Đại diện Công an xã xác nhận công tác quản lý công cụ hỗ trợ còn sơ hở, khi một chìa khóa tủ chứa còng được đặt tại phòng tiếp dân, nhiều cán bộ có thể tiếp cận. Một công an viên khai từng thấy ông Long cầm còng số 8 và súng đi ra ngoài.
Đối đáp với quan điểm bào chữa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo được chứng minh bằng chuỗi lời khai, tài liệu và chứng cứ thu thập trong hồ sơ, không chỉ dựa vào lời khai của bị hại.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Bá Long 6 tháng tù giam về tội bắt người trái pháp luật. Bị cáo cho biết sẽ kháng cáo bản án lên cấp phúc thẩm.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Miền Trung vừa trải qua hơn 10 ngày mưa lớn, dự báo sắp đón thêm đợt mưa kéo dài (21:10)
- Nóng: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới bị tấn công bằng tên lửa (23 phút trước)
- Chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng công an, người đàn ông bị phạt tiền triệu (33 phút trước)
- Phát hiện thi thể bác sĩ trôi dạt vào bãi biển Đồi Dương (42 phút trước)
- Bi kịch tại giải chạy Seoul: Nữ nghiên cứu sinh tài năng gục ngã, qua đời ngay sát vạch đích (1 giờ trước)
- Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật nguyên Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Sử Ngọc Anh (1 giờ trước)
- Tự ý bán cả trụ sở làm việc, trường mầm non và trạm y tế: Nguyên Chủ tịch xã cùng thuộc cấp bị khởi tố (3 giờ trước)
- Bí ẩn ví Bitcoin "thức giấc" sau hơn 6 năm: "Cá voi" chuyển gần 378 triệu USD, tài sản tăng vọt gấp 9 lần (3 giờ trước)
- Bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đối với ông Nguyễn Huy Ngọc (3 giờ trước)
- Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở tuổi 41 (3 giờ trước)