Pháp luật

Cựu đại uý Lê Chí Thành bị truy tố thêm tội danh

Thành đăng video nói sai sự thật về giám thị trại giam Thủ Đức, cũng như lên mạng xã hội nói Thứ trưởng Bộ Công an lạm quyền.

Ngày 12/4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ra cáo trạng truy tố bị can Lê Chí Thành (39 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trước đó, ngày 14/1, Thành bị Tòa án nhân dân TP Thủ Đức (TP HCM) tuyên phạt 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Trong vụ án này, Thành đang kháng cáo vì cho rằng hình phạt là quá nặng.

Lê Chí Thành bị TAND TP Thủ Đức tuyên phạt 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Trước khi bị bắt, Lê Chí Thành từng công tác trong ngành công an. Trong thời gian công tác tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), Thành vi phạm các quy định của Công an nhân dân. Ngày 31/7/2020, Thành bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Sau đó, Lê Chí Thành lên mạng xã hội tự nhận là người chống tiêu cực, tham nhũng và thường nói về các "án oan". Thành còn gây chú ý như một YouTuber, khi đăng tải các video "giám sát cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ"...

Lê Chí Thành khi còn "giám sát cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ". Ảnh: Mạng xã hội.

Theo cáo trạng, từ tháng 7 đến 10/2020, Thành tạo, sử dụng tài khoản "Facebook Lê Chí Thành" để đăng tải các video và bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của Tòa án nhân dân, quyền, lợi ích hợp pháp của Công an nhân dân, chức danh thứ trưởng Bộ Công an và cá nhân đại tá Lê Bá Thụy - giám thị trại giam Thủ Đức (Z30D).

Cụ thể, Thành đã đăng tải video ngày 30/7/2020 với tiêu đề Đại tá Lê Bá Thụy có rất nhiều tài sản có giá trị, tiền ở đâu ra mà có.

Kết quả điều tra, công an xác định từ tháng 1/2018 đến nay, ông Thụy công tác trại giam Thủ Đức, Bộ Công an giữ chức vụ giám thị. Vợ chồng ông trú tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ông Thụy chỉ có hai căn nhà, không có nhà, đất nào khác. Số tiền ông mua đất, sửa và xây nhà là từ việc tích góp của ông và gia đình (lương, chăn nuôi, buôn bán đại lý tạp hoá) từ nhiều năm trước và số tiền đó không nhiều như Thành nói.

Hồ sơ vụ án còn thể hiện, trong thời gian công tác tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), Thành đã vi phạm các quy định Công an nhân dân và bị kỷ luật, tước danh hiệu Công an nhân dân. Sau đó, Thành khiếu nại nhưng kết quả giải quyết khiếu nại là giữ nguyên quyết định kỷ luật. Thành lên mạng xã hội nói Thứ trưởng Bộ Công an lạm quyền xử lý mình.

Ngoài ra theo cáo trạng, Thành còn đăng nhiều nội dung, bài viết khác có nội dung xuyên tạc, sai sự thật gây ảnh hưởng đến nhiều tổ chức, cá nhân khác.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cuu-dai-uy-le-chi-thanh-bi-truy-to-them-toi-danh-tintuc818543