Một số cựu cán bộ, chiến sĩ, trong đó có cựu Giám đốc, cựu Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn được người thân của tử tù án ma túy tặng tiền hoặc quà giá trị cao như sừng tê giác, ngà voi, cao hổ, sâm … nên đã cho phạm nhân được ra ngoài chữa bệnh hoặc thăm gặp sai quy định.

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội vừa xét xử phúc thẩm với Thái Hồng Công, cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và các đồng phạm, hôm 10/10.

Hồi tháng 6, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt ông Thái Hồng Công án 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

screen-shot-2025-10-12-at-223602.png
Ông Thái Hồng Công khi còn đương chức

Cùng tội danh, tòa sơ thẩm phạt Hoàng Văn Chung, cựu Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, 7 năm tù; Bế Hải Đường, cựu Quản giáo 20 tháng tù; Hoàng Đăng Tú, nguyên là chiến sĩ nghĩa vụ án 15 tháng tù.

Bị cáo Đỗ Ngọc Bình, cựu Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, bị phạt 18 tháng tù treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”.

Trong vụ án, Bùi Minh Ngọc (SN 1985, ở Thái Nguyên) bị phạt 13 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp án tử hình về ma túy tuyên năm 2020 là tử hình. Bạn gái Ngọc là Trịnh Thanh Huyền (SN 1988, ở Lạng Sơn) bị phạt 36 tháng tù về cùng tội danh.

Ngoài ra, bị cáo Phạm Thị Thắm (SN 1983, ở Hà Tĩnh) bị phạt 7 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Bùi Minh Ngọc kháng cáo kêu oan; ông Đỗ Ngọc Bình không kháng cáo. Các bị cáo còn lại đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Diễn biến tại các phiên tòa sơ, phúc thẩm thể hiện, năm 2020, Bùi Minh Ngọc bị tuyên phạt tử hình vì mua bán trái phép ma túy, giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn để chờ thi hành án.

Năm 2022, Ngọc được người quen vào thăm gặp, giới thiệu bị cáo Phạm Thị Thắm là người thân của ông Thái Hồng Công, có thể giúp anh ta thoát án tử hình. Ngược lại, Thắm cũng đồng ý giúp với giá 1 triệu USD.

Do vậy, Ngọc chỉ đạo vợ mình ở ngoài, chuyển 22,5 tỷ đồng cho bị cáo Thắm. Đến lượt mình, Thắm chuyển tiền, tặng quà từ số này cho nhiều lãnh đạo, cán bộ tại Công an tỉnh Lạng Sơn.

Với cựu Giám đốc Công tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công , cơ quan tố tụng xác định Thắm gặp vị này, giới thiệu Ngọc là họ hàng và từng cung cấp thông tin giúp công an triệt phá nhiều chuyên án ma túy; xin ông Công lập hồ sơ ân giảm án tử hình cho anh ta.

Tháng 11/2022, Phạm Thị Thắm mua một cặp ngà voi và đặt làm kệ gỗ, chân đế gắn kèm, tổng giá trị 2,7 tỷ đồng rồi chuyển về nhà riêng của bị cáo Thái Hồng Công. Thời gian này, Thắm còn đến phòng làm việc của bị cáo Công, tặng 2kg cao hổ, 1 nhẫn vàng gắn kim cương và nhờ tạo điều kiện cho Bùi Minh Ngọc.

Dịp Nguyên Đán năm 2023, Phạm Thị Thắm chúc Tết bị cáo Thái Hồng Công, tặng 20.000 USD cùng 2 miếng sừng tê giác, 2 kg cao hổ và 4 kg sâm Ngọc Linh.

Tháng 4/2023, Phạm Thị Thắm tiếp tục tặng vị Giám đốc Công an này thêm 2 kg sâm Ngọc Linh, 2 lạng Đông trùng Tây Tạng, 1 lạng sừng tê giác, 1 dây chuyền mặt gắn kim cương và nhờ tạo điều kiện cho Bùi Minh Ngọc.

Trong năm 2023, khi Bùi Minh Ngọc kết thúc đợt điều trị tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn liền có đơn tiếp tục xin được chữa bệnh tại đây thay vì phải ở trại giam. Ông Thái Hồng Công có bút phê chấp thuận việc này dù sai quy định.

Tháng 11/2023, một người ở Hải Phòng có đơn tố cáo Bùi Minh Ngọc mua chuộc cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn và tạo dựng hồ sơ để thường xuyên được đi điều trị rồi tổ chức tiệc, giao lưu trong bệnh viện.

Dù kiểm tra cho thấy đơn tố cáo có một số nội dung đúng nhưng ông Thái Hồng Công ký văn bản gửi Chánh thanh tra Bộ Công an, khẳng định đơn vô căn cứ. Vị này cũng nói cho Thắm biết: “Nhà chúng nó đang có đơn kiện anh”.

Thời gian sau, Thắm tiếp tục tặng tiền, quà xa xỉ cho vị Giám đốc. Cơ quan tố tụng cáo buộc, ông Thái Hồng Công nhận hối lộ tổng số hơn 3,9 tỷ đồng gồm 40.000 USD, cặp ngà voi giá trị là 2,7 tỷ; các trang sức vàng gắn kim cương giá trị 252 triệu đồng. Đối với các tài sản khác, khi nhận ông Công không biết chủng loại, chất lượng và đã dùng nên không có căn cứ xác định giá trị.

Với cựu Phó giám đốc Đỗ Ngọc Bình , vị này được xác định khi còn là Thủ trưởng Cơ quan Tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, đã được Giám đốc Công an tỉnh lúc đó Thái Hồng Công giới thiệu với Phạm Thị Thắm.

Đầu tháng 1/2023, Thắm đến phòng làm việc của ông Bình, tặng 3 lạng cao hổ, 2 hộp sâm Ngọc Linh mục đích chào hỏi.

Tháng 4/2023, Phạm Thị Thắm đến gặp ông Ngô Tuấn Cường, Phó Giám thị phụ trách Trại Tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, để đề nghị cho Bùi Minh Ngọc được tiếp tục điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi nhưng bị từ chối.

Do vậy, Thắm đến phòng làm việc của ông Bình, trao đổi “Chỗ thằng Ngọc khổ quá, ốm quá, bệnh tật thế này mà không được tiếp tục điều trị tại bệnh viện thì không biết sống được bao lâu; có gì anh nói giúp với anh Cường một câu, để trại tiếp tục cho đi bệnh viện”.

Vị Phó giám đốc này đồng ý, hẹn ông Cường đi ăn cùng Thắm. Trong bữa ăn, ông Bình nói: “Thắm có cần gì thì cứ nói với Cường nhé” đồng thời chỉ đạo ông Cường: “Chỗ người nhà anh Công mà cho nó đi viện thì cũng phải đảm bảo đúng quy định".

Do có tác động từ cấp trên, Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn lập kế hoạch cho bị cáo Ngọc đi điều trị bên ngoài. Ông Bình duyệt với bút phê: “Đảm bảo an toàn thực hiện đúng quy định của ngành, việc thăm nuôi đảm bảo đúng quy định”.

Sau khi Ngọc được ra ngoài, Phạm Thị Thắm 2 lần đến phòng làm việc của Đỗ Ngọc Bình, tặng 10.000 USD, 50 triệu đồng cùng 2 lạng cao hổ, 5 hộp Yến Sào, 1 cặp nhung hươu, 1 hộp sâm Ngọc Linh.

Đối với bị cáo Hoàng Văn Chung , cựu Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, cơ quan tố tụng xác định vị này được Thái Hồng Công giới thiệu gặp Phạm Thị Thắm và Trịnh Thanh Huyền.

Hai phụ nữ xin tạo điều kiện cho Bùi Minh Ngọc trong quá trình điều trị nội trú tại bệnh viện và quá trình tạm giam ở trại. Ông Chung nhận tiền và tài sản của Phạm Thị Thắm tổng trị giá gần 392 triệu đồng gồm 100 triệu đồng tiền mặt cùng thắt lưng kèm mặt gắn kim cương, nhẫn vàng gắn kim cương, 1 bộ trang sức nữ bằng vàng gắn kim cương.

Vị này nhận từ Trịnh Thanh Huyền tiền và tài sản tổng trị giá hơn 380 triệu đồng, gồm 250 triệu tiền mặt; 1 bút máy hiệu Montblanc giá 19 triệu; 2 điện thoại Iphone 15 cùng 1 Macbook.

Các tài sản khác gồm nước hoa hiệu Bleu De Channel cùng cao hổ do đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, chất lượng nên không có căn cứ xác định giá trị.

Đổi lại, ông Chung tạo điều kiện cho Thắm và Huyền được gặp Ngọc để động viên và hướng dẫn làm hồ sơ công trạng, xin ân giảm án tử hình.

Tương tự, các bị cáo Bế Hải Đường và Hoàng Đăng Tú là cán bộ, chiến sĩ tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn cũng nhận tiền của Trịnh Thanh Huyền để cho Huyền và Ngọc được gặp hoặc nói chuyện điện thoại với nhau dù biết như vậy là sai quy định.

Trong đó, quản giáo Bế Hải Đường nhận hối lộ tổng số 36,5 triệu đồng; chiến sĩ nghĩa vụ Hoàng Đăng Tú nhận 10 triệu đồng.

Rút kháng cáo kêu oan

Tại tòa phúc thẩm hôm 10/10, bị cáo Bùi Minh Ngọc xin rút đơn kháng cáo kêu oan và được tòa chấp thuận, ra quyết định đình chỉ xét xử.

Ông Thái Hồng Công giữ kháng cáo xin giảm nhẹ, xin tòa xem xét bản thân có nhiều thành tích trong công tác, đóng góp nhiều cho an ninh, trật tự tại Quảng Ninh, Lạng Sơn. Chủ tọa cho biết, ông Công từng là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và có rất nhiều đơn từ địa phương này gửi tới tòa, xin giảm nhẹ cho ông.

Bị cáo Hoàng Văn Chung xin giảm nhẹ với lý do, số tiền 250 triệu đồng ông nhận từ Trịnh Thanh Huyền là để xây sân thể thao cho Trại tạm giam, không tư túi. Các bị cáo Bế Hải Đường, Hoàng Đăng Tú cũng xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Phạm Thị Thắm trình bày, đã nộp 7,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả tại phiên sơ thẩm và sau đó, có nộp thêm 800 triệu đồng. Còn Trịnh Thanh Huyền lấy lý do đang nuôi con nhỏ để xin giảm nhẹ.

Sau xét xử, tòa phúc thẩm quyết định giảm án cho ông Thái Hồng Công từ 9 xuống 7 năm tù; Hoàng Văn Chung từ 7 xuống 6 năm tù; Bế Hải Đường từ 20 xuống 15 tháng tù.

Các bị cáo Trịnh Thanh Huyền và Hoàng Đăng Tú được chuyển hình phạt từ tù giam sang án treo.

Theo Gia Bình (Dân Việt)