-
4 loại cây giúp phòng khách sáng thoáng, mang sinh khí tốt cho gia chủ -
Lại dậy sóng vì phí quản lý tài khoản ngân hàng -
Những nhóm thực phẩm cực tốt cho người bệnh suy giáp, viêm tuyến giáp mạn tính -
Từ 1/1/2026, trường hợp nào bị phong tỏa tài khoản ngân hàng? -
Tình hình "thảm hại" thẩm mỹ viện Mailisa: Hàng trăm nhân viên xếp hàng chờ làm thủ tục nghỉ việc -
Phép màu đoàn tụ sau 31 năm: Vợ chồng Lạng Sơn tìm được con nhờ video trên mạng xã hội -
Lộ diện trường trả tiền A80 "khủng" tới 2,2 triệu đồng/sinh viên: Vì sao lại chênh lệch lớn đến vậy? -
Không khí lạnh tăng cường tràn xuống, miền Bắc có nơi dưới 11°C, Hà Nội trở rét rõ rệt từ khi nào -
Trấn Thành bất ngờ lên tiếng xin lỗi mối tình cũ sâu đậm, lý do đằng sau khiến dân mạng tranh cãi -
Tiến Nguyễn gay gắt đáp trả về tình bạn với Thùy Tiên và Hằng Du Mục sau vụ kẹo Kera
Pháp luật
25/02/2023 22:00Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên giúp doanh nghiệp ‘thổi giá’ ra sao?
Chỉ đạo cấp dưới “thổi giá”
Cụ thể, Viện KSND tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên Nguyễn Văn Kiên và 7 bị can khác về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên Đinh Văn Hữu đã đề nghị Nguyễn Văn Kiên giúp công ty của mình trúng đấu giá hai gói thầu mua sắm thiết bị dạy học.
Hữu sau đó nhờ Trịnh Mạnh Cường, Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở GD&ĐT Điện Biên) chuyển danh sách thiết bị cần mua sắm cho công ty của mình, và chỉ đạo Phó Giám đốc Công ty Nguyễn Quang Tuyến xây dựng báo giá để công ty có lợi nhuận từ 20 - 25%. Tuyến lập và gửi cho Cường danh mục thiết bị báo giá, sau đó Cường đề nghị Tuyến thực hiện thẩm định giá thiết bị dạy học thay cho Sở GD&ĐT Điện Biên. Tuyến kết nối với Công ty BTC Value và giúp Cường soạn công văn đề nghị thẩm định giá thiết bị với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.
Đáng chú ý, đại diện của Công ty BTC Value không khảo sát thực tế trên thị trường mà chỉ thu thập thông tin trên mạng để lập báo cáo kết quả thẩm định và chứng thư thẩm định giá. Cuối cùng, Hồ Thị Sáu, Giám đốc Khối thẩm định III của Công ty BTC Value, đã ký hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng… để chuyển cho các mối làm ăn khác ở Điện Biên với mục đích hợp thức hoá hồ sơ để Nguyễn Văn Kiên ký hoàn thiện, ban hành quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1 với tổng dự toán hơn 10 tỷ đồng.
Về công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Trịnh Mạnh Cường đã báo cáo, đề xuất và Nguyễn Văn Kiên đã ký quyết định chỉ định Công ty TNHH tư vấn xây dựng T&C (Công ty T&C) là đơn vị tư vấn thầu.
Tuy nhiên, Võ Thúc Chính, Giám đốc Công ty T&C lại không có chứng chỉ hoạt động đấu thầu. Để ứng phó, Chính đã tìm kiếm, lấy tên những người có chứng chỉ trên mạng để kê khai là thành viên của công ty rồi đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu và thời gian lựa chọn thầu. Năm 2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên trúng gói thầu của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên trị giá gần 10 tỷ đồng. Tương tự, trong năm 2020, công ty của Hữu tiếp tục trúng gói thầu số 2, tổng trị giá hơn 9,9 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, với những sai phạm tại 2 gói thầu này, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên ,Nguyễn Văn Kiên và các bị can khác đã gây thiệt hại của Nhà nước tổng số tiền 7,5 tỷ đồng.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, sau khi kết thúc quá trình đấu thầu, công ty của Đinh Văn Hữu đã được chọn là nhà thầu trúng cả hai gói thầu.
Tuy nhiên, việc mua sắm thiết bị dạy học của Sở GD&ĐT Điện Biên không chỉ có những sai phạm tại giai đoạn đấu thầu mà còn ở giai đoạn tiếp theo. Theo cáo trạng, sau khi trúng thầu, công ty của Đinh Văn Hữu đã bán các thiết bị này với giá cao hơn so với giá trên thị trường. Cụ thể, công ty của Đinh Văn Hữu đã bán các thiết bị với giá cao hơn từ 20 - 25% giá gốc đã báo giá cho Sở GD&ĐT Điện Biên.
Lại quả khủng
Kết quả điều tra cho thấy, trước Tết Nguyên đán năm 2020 và năm 2021, Đinh Văn Hữu đã đến nơi làm việc của Nguyễn Văn Kiên để “tri ân” vị này với tổng số tiền 600 triệu đồng. Quá trình điều tra, Kiên đã nộp khắc phục hậu quả của vụ án số tiền 2 tỷ đồng. Bị can Đinh Văn Hữu nộp khắc phục hậu quả 1,3 tỷ đồng. Các bị can khác được xác định đã nộp khắc phục số tiền trên 1,1 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, bị can Đinh Văn Hữu giữ vai trò khởi xướng. Bị can Nguyễn Văn Kiên là người thực hành tội phạm với vai trò tích cực. Các bị can còn lại thực hành và giúp sức.
Viện KSND tỉnh Điện Biên cáo buộc, bị can Nguyễn Văn Kiên, Đinh Văn Hữu, Trịnh Mạnh Cường, Nguyễn Quang Tuyến, Hồ Thị Sáu, Nguyễn Quốc Việt phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 7,5 tỷ đồng.
Việc này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của những người học sinh tại Điện Biên. Vì vậy, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, truy tố và xét xử các đối tượng liên quan đến vụ việc này.
Theo Minh Đức (Tiền Phong)
- Từ 15/12: Hành vi “kiểm soát thu nhập” trong gia đình có thể bị phạt đến 30 triệu đồng (59 phút trước)
- 4 loại cây giúp phòng khách sáng thoáng, mang sinh khí tốt cho gia chủ (1 giờ trước)
- Hoa hậu Thanh Thủy "u mê" công khai nam thần tượng Kpop: Danh tính và gia thế gây sốt (1 giờ trước)
- Cháy quán cà phê ở TPHCM, khách hoảng loạn tháo chạy (1 giờ trước)
- Bi kịch gia đình ở Tây Ninh: Chuyên gia tâm lý tội phạm phân tích nguyên nhân sâu xa vụ anh trai lái Lexus tông em gái tử vong (1 giờ trước)
- Bố ôm 1,8 tỷ đồng ngồi xe 5 tiếng lên thành phố định cho con mua nhà, nhưng… (1 giờ trước)
- Thâu đêm chơi game 3 năm, nam sinh Trung Quốc bị "khóa" chiều cao vĩnh viễn ở mức 1,38 mét (1 giờ trước)
- Vụ doanh nghiệp kỷ luật nữ sinh thực tập: Trái luật, vượt thẩm quyền và có dấu hiệu bôi nhọ? (1 giờ trước)
- Nhật Kim Anh dứt khoát phản pháo tin đồn bị bắt (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại vườn thú Brazil: Thanh niên thiệt mạng ngay trong chuồng sư tử trước mặt du khách (1 giờ trước)