Cựu kế toán Cục Điện ảnh Phạm Thanh Hải bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản, sau 15 năm bị truy nã vì cáo buộc chiếm đoạt hơn 36 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa thông báo yêu cầu Phạm Thanh Hải, cựu kế toán Cục Điện ảnh, đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Theo VKSND Tối cao, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố Hải về tội Tham ô tài sản, quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự năm 1999, nay là Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, bị can sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định. VKSND Tối cao cho biết việc đầu thú nhằm tạo điều kiện để Hải thực hiện quyền bào chữa trong quá trình giải quyết vụ án.

Lập khống chứng từ, giả chữ ký để chuyển tiền

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn 2008-2011, Hải lợi dụng những sơ hở trong quản lý tài chính để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Hải bị cáo buộc lập khống hồ sơ ủy nhiệm chi, chứng từ và giả chữ ký của lãnh đạo Cục Điện ảnh. Từ những hồ sơ này, tiền được chuyển từ tài khoản của Cục Điện ảnh về tài khoản của Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7.

Sau đó, Hải tiếp tục lập séc, ủy nhiệm chi có chữ ký của lãnh đạo Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7 để chuyển tiền đến nhiều nơi hoặc trực tiếp rút tiền mặt.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Hải chiếm đoạt là hơn 36 tỷ đồng.

Hành vi này diễn ra trong khoảng ba năm, từ 2008 đến 2011. Thời điểm đó, Hải là kế toán Phòng Kinh tế kỹ thuật Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7.

Bị can Phạm Thanh Hải.
Bị can Phạm Thanh Hải.

Bị truy nã từ năm 2011

Năm 2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Hải về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam. Sau khi bỏ trốn, Hải bị phát lệnh truy nã từ ngày 3/6/2011. Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định được nơi ở của bị can.

Năm 2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra vụ án và đề nghị truy tố một số người liên quan về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số này có Lê Ngọc Minh, nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh kiêm Giám đốc Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7; Trần Thị Kim Phụng, nguyên kế toán, Phó phòng Kinh tế kỹ thuật Cục Điện ảnh; Nguyễn Thị Kim Chi và Nguyễn Thu Hiền, nguyên kế toán viên Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình.

Theo kết luận điều tra thời điểm đó, ông Lê Ngọc Minh từng ký 45 chứng từ do Hải lập nhưng không kiểm tra. Bà Phụng bị xác định không thực hiện đầy đủ việc đối chiếu số liệu của Cục Điện ảnh với Kho bạc. Hai kế toán viên Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình bị xác định đã cho Hải mượn chứng từ mang về.

Vụ án được phục hồi sau nhiều năm

Do Hải bỏ trốn, việc giải quyết vụ án kéo dài. Tháng 8/2012, VKSND Tối cao từng tạm đình chỉ vụ án đối với ông Lê Ngọc Minh do chưa có điều kiện hỏi cung Hải và làm rõ một số tình tiết quan trọng.

Đến ngày 19/6/2026, vụ án được phục hồi điều tra.

Sau khi tiếp tục điều tra, C03 ban hành kết luận điều tra ngày 19/9, đề nghị truy tố Phạm Thanh Hải về tội Tham ô tài sản. Hồ sơ được chuyển đến VKSND Tối cao để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Hải vẫn bị truy nã và chưa được xác định nơi ở. VKSND Tối cao yêu cầu bị can đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát gần nhất đầu thú. Nếu tiếp tục bỏ trốn, cơ quan tố tụng cho biết Hải sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.

HL (SHTT)