-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Pháp luật
31/10/2024 02:37Cựu nữ cán bộ công an vụ cháy karaoke An Phú khóc kêu oan nhưng vẫn nhận mức án cao
Sau 5 ngày nghị án, ngày 30/10, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Dương đã tiếp tục phiên tòa và tuyên án với các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú và tháng 9/2022 làm chết 32 người.
Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), đây là vụ án nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo xâm phạm đến quản lý nhà nước về PCCC, gây thiệt hại tính mạng của nhiều người, hoang mang dư luận và an ninh trật tự tại địa phương.
Tại tòa, các bị cáo là cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC đều thừa nhận vi phạm, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Phạm Thị Hồng không nhận tội, kêu oan, trình bày hoàn cảnh vợ chồng ly dị, phải một mình nuôi con nhỏ.
Tuy nhiên, HĐXX đã xác định, qua lời khai của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan cho thấy, có đủ căn cứ xác định bị cáo Hồng đã nhận làm hệ thống PCCC của quán karaoke An Phú và thuê người thi công. Hàng loạt hình vi sai trái của bị cáo Hồng cũng dẫn đến việc quán karaoke được đi vào hoạt động trong khi hệ thống PCCC chưa đạt yêu cầu, khi xảy ra cháy xảy ra thảm cảnh bi thương. Chính vì vậy, HĐXX đánh giá việc truy tố bị cáo Phạm Thị Hồng của cơ quan giữ quyền công tố là "có cơ sở".

Bên cạnh đó, HĐXX cũng ghi nhận các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, đã ăn năn hối cải, có thành tích trong công tác, đang nuôi con nhỏ... nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Cuối cùng, về trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) 8 năm tù về tội danh "Vi phạm các quy định về PCCC".
Bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Phạm Quốc Hùng (cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH) 7 năm tù; bị cáo Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH) 5 năm 6 tháng tù cũng với tội danh "Vi phạm các quy định về PCCC".
Riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu đại úy, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An) bị tuyên phạt 4 năm tù với tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án, ông Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An) bị khởi tố tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên ông Linh đã chết nên cơ quan tố tụng đã đình chỉ điều tra.
Các mức án HĐXX đưa ra đều cao hơn mức đề nghị của Viện KSND.
Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các đại diện hợp pháp của bị hại trong vụ án. Ngoài ra, các bị cáo cũng có nghĩa vụ liên đới cho các con của bị hại, thời điểm cấp dưỡng từ 6/9/2022 đến năm các cháu 18 tuổi với mức cấp dưỡng 2,5 triệu đồng/tháng.
Ở lời nói sau cùng, bị cáo Lê Anh Xuân đã gập đầu xin lỗi gia đình 32 nạn nhân tử vong và các gia đình có người bị thương. Nhiều người nhà nạn nhân đã bật khóc khi nghe tòa tuyên án.
Theo cáo trạng, tối ngày 6/9/2022, dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông tầng 2 quán karaoke An Phú (Thuận An, Bình Dương) bị chập. Lửa cháy sang các vật liệu xung quanh rồi lan ra toàn bộ quán. Lúc này trong quán karaoke có khoảng 60 người gồm khách và nhân viên. Khi lửa bùng lên dữ dội, một số khách và nhân viên chạy lên sân thượng, số còn lại chờ cứu nạn.
Sau gần một ngày chữa cháy, cảnh sát khống chế được hỏa hoạn, nhưng 32 người đã chết, 17 nạn nhân bị thương. Kết quả giám định kết luận vụ cháy xảy ra do hệ thống điện, PCCC của cơ sở quán karaoke này không đảm bảo an toàn sau khi sửa chữa.
Theo Phạm Trang (Nguoiduatin.vn)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (1 giờ trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (3 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)