Pháp luật

Cựu Phó Cục Thuế TP HCM, cựu Tổng Giám đốc Thuduc House lãnh 4 đến 6 năm tù

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng (SN 1973; đang bị truy nã quốc tế) chủ mưu.

Chiều 30-6, sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP HCM tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và Cục thuế TP HCM.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng (SN 1973; đang bị truy nã quốc tế) chủ mưu.

Nội dung vụ án thể hiện, từ năm 2016 - 2020, Dũng điều hành nhiều công ty ở trong và ngoài nước để sản xuất linh kiện điện tử giả, hàng đã qua sử dụng nhưng mua bán lòng vòng, xuất khẩu ra nước ngoài, để được hoàn 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Cựu Phó Cục Thuế TP HCM, cựu Tổng Giám đốc Thuduc House lãnh 4 đến 6 năm tù
Các bị cáo tại phiên xét xử

Dũng dùng các công ty "ma" để nhập khẩu trái phép 39 lô hàng trị giá hơn 72,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 5,2 tỉ đồng.Thông qua việc xuất khẩu hàng giả, hàng nhái, Dũng đã vận chuyển hơn 1.760 tỉ đồng ra nước ngoài và ngược lại, thu lợi bất chính 5,3 tỉ đồng phí dịch vụ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2-2018 đến tháng 6-2019, Dũng móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House lập 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế, với tổng số tiền hơn 430,6 tỉ đồng.

Từ đó, Cục Thuế TP HCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365,5 tỉ đồng.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Cựu Cục phó Cục Thuế TP HCM và 17 cán bộ thuế cùng 49 bị cáo khác 10 tội danh: Buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản…

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường lại số tiền đã hưởng lợi từ hành vi phạm tội trong vụ án. Trong đó, người bị buộc bồi thường cao nhất là bị cáo Trần Nhất Thanh, số tiền hơn 5 tỉ đồng.

HĐXX cũng xác định toàn bộ số tiền mà Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, TP HCM đã hoàn thuế cho các công ty liên quan vụ án là tài sản mà nhà nước thất thoát. Trong đó, số tiền hoàn thuế hơn 365 tỉ đồng cho Thuduc House (đang được cơ quan điều tra tạm giữ) đã được chuyển cho Cục Thi hành án dân sự TP HCM để khắc phục hậu quả vụ án. Do đó, HĐXX xem như hậu quả của những hành vi phạm tội này coi như đã được khắc phục hoàn toàn. Đây là tình tiết đặc biệt mà HĐXX đã xem xét để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Về trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 30 năm tù giam. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - cựu Tổng Giám đốc Thuduc House, bị tuyên phạt 6 năm tù về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo được xác định giúp sức tích cực: Trần Hoàn Tiên bị tuyên phạt 28 năm tù; Trần Nhất Thanh bị tuyên phạt 30 năm tù; Mạc Văn Nguyện bị tuyên phạt 30 năm; Mạc Thành Nam bị tuyên phạt 15 năm...

Theo Trần Thái (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/cuu-cuc-thue-tp-hcm-cuu-tong-giam-doc-thuduc-house-lanh-4-den-6-nam-tu-20230630183024367.htm