-
Sự thật đằng sau huyền thoại "Sơn Đông tốc độ" và clip máy bay rượt đuổi trên không -
Clip màn lươn lẹo của Bùi Đình Khánh tại tòa, lộ đoạn ghi âm máu lạnh trước khi bắn chiến sĩ công an -
Những bộ phim Việt "chết yểu" vì nghệ sĩ vướng scandal và lao lý -
Hơn 1.700 người kẹt trên du thuyền vì dịch bệnh bí ẩn mới sau một ca tử vong -
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng về thông tin liên quan ca sĩ Miu Lê -
Hóa ra đây chính là nguyên nhân MẤT TIỀN của 12 con giáp -
VinFast VF MPV 7 – mẫu xe cho gia đình gây chú ý: Rộng rãi như Carnival, chạy tiết kiệm hơn xe xăng -
Tóc Tiên đón tuổi mới cực "cháy" bên dàn sao Vbiz, hé lộ cuộc sống tự do hậu ly hôn -
Tình trạng hiện tại của Phương Oanh sau hơn nửa năm Shark Bình gặp biến cố, 2 con song sinh ra sao? -
Cách tùy chỉnh bộ hình nền Pride Luminance mới trên iPhone
Pháp luật
26/11/2024 20:36Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương: 'Bị cáo nhận trách nhiệm, không chối tội, đổ lỗi cho người khác'
Sáng 26/11, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) với phần tranh luận.
Về hành vi phạm tội liên quan đến bị cáo Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, cáo trạng xác định, khi xin tái cấp Giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã dùng hàng trăm ngàn USD để đưa hối lộ cho lãnh đạo của Bộ Công Thương.
Do không đủ điều kiện để được cấp lại Giấy phép; Mai Thị Hồng Hạnh đã trao đổi, chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, Chi nhánh Hà Nội), Đồng Xuân Dũng, nhân viên Công ty Xuyên Việt Oil tại Hà Nội liên hệ, chuẩn bị tiền hối lộ và đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (TTTN), lãnh đạo Bộ Công Thương.
Trong đó, có Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, phụ trách Vụ TTTN); Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ TTTN); Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ TTTN), để xin cấp lại Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Thông qua bị cáo Nguyễn Lộc An giới thiệu, giữa tháng 6/2021, Mai Thị Hồng Hạnh liên lạc nhờ Đỗ Thắng Hải (có thẩm quyền ký cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu) giúp đỡ cấp lại Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Hạnh hứa sẽ cảm ơn Đỗ Thắng Hải sau khi Công ty được cấp phép.
Hải đồng ý và giới thiệu Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ TTTN) để được hướng dẫn cụ thể, đồng thời điện thoại cho Tuấn chỉ đạo sớm xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp lại Giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil.
Sau khi được Hạnh đề nghị giúp đỡ, Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo việc này cho Trần Duy Đông (Vụ trưởng Vụ TTTN). Cả hai thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Đỗ Thắng Hải. Đông còn nhắc Tuấn phải chú ý đảm bảo về hình thức, thành phần hồ sơ.
Ngày 30/9/2021, để đạt được mục đích xin cấp lại Giấy phép, Mai Thị Hồng Hạnh mang 300.000 USD (tương đương 6.789.000.000 đồng) đưa cho Nguyễn Văn Thắng để hối lộ cho Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông. Nhận số tiền này, Thắng cất lại 50.000 USD, còn 250.000 USD, Thắng để trên ghế sofa trong phòng làm việc của Trần Duy Đông.
Sau khi Thắng ra về, tại phòng làm việc của Đông, Tuấn cùng Đông phân chia số tiền 250.000 USD thành 2 phần; trong đó, Đông giữ lại 120.000 USD và đưa 130.000 USD cho Tuấn.
Bằng nhiều "thủ thuật" liên quan và trên cơ sở đề xuất tại Công văn số 1366/TTTN-ĐTCC ngày 16/11/2021 và Phiếu trình ngày 13/11/2021 của Hoàng Anh Tuấn, bị cáo Đỗ Thắng Hải đã ký ban hành Giấy phép số 55/GPXD-BCT cho Công ty Xuyên Việt Oil, có giá trị đến hết ngày 19/11/2026.
Sau khi được cấp Giấy phép trên, ngày 22/12/2021, Mai Thị Hồng Hạnh cùng thuộc cấp đến Bộ Công Thương và đưa 50.000 USD cho Đỗ Thắng Hải. Đây cũng là số tiền mà bị cáo Đỗ Thắng Hải bị buộc nhận hối lộ và chịu trách nhiệm hình sự.
Với hành vi nêu trên, bị cáo Đỗ Thắng Hải bị VKS đề nghị tuyên phạt từ từ 3 - 4 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Bào chữa cho bị cáo Hải tại phiên tòa hôm nay, luật sư cho rằng thân chủ của mình không yêu cầu, ép buộc bị cáo Hạnh đưa hối lộ để cấp giấy phép.
Ngoài việc đưa ra nhiều lập luận có lợi cho thân chủ, luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét một số tình tiết làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hải như: Bị cáo thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có công với cách mạng, bị cáo đã nộp lại tiền nhận hối lộ…
Bên cạnh đó, luật sư cũng đề nghị HĐXX áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt, miễn hình phạt cho bị cáo Hải. Trường hợp không được áp dụng, mong HĐXX xem xét để bị cáo Hải được hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, thấp hơn mức đề nghị của VKS.
Bào chữa bổ sung, bị cáo Đỗ Thắng Hải nói bản thân đã nhận ra sai phạm và xin nhận trách nhiệm, không chối tội, đổ lỗi. Bị cáo cũng nhận trách nhiệm người đứng đầu và mong được pháp luật khoan hồng.
Theo Võ Công Thư (Nguoiduatin.vn)
- Đội tuyển đầu tiên chốt danh sách dự World Cup 2026: Tiền đạo Nottingham Forest sắm vai thủ lĩnh (1 giờ trước)
- Nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc gặp biến cố trước ngày tái xuất: Bài hát mới bị cấm phát sóng vì ca từ tục tĩu (1 giờ trước)
- Vụ phê ma túy tại bãi tắm đảo Cát Bà: Ca sĩ Miu Lê không bị truy cứu trách nhiệm hình sự (1 giờ trước)
- Nhận ra chó cưng bị lạc sau bài đăng trên Facebook, cô gái ở Hà Nội vướng án hình sự vì lý do khó ngờ (2 giờ trước)
- U17 Việt Nam vào tứ kết U17 châu Á, AFC trao quyền dự thẳng vòng chung kết 2027 không cần vòng loại (2 giờ trước)
- Hà Nội: 7 ô tô va chạm liên hoàn trên phố Kim Ngưu gây ùn tắc giờ cao điểm (2 giờ trước)
- Nga thực hiện cuộc tập kích UAV quy mô kỷ lục vào Ukraine giữa tín hiệu hòa bình mâu thuẫn (3 giờ trước)
- TP.HCM: Tuyên án chung thân đối với Đào Minh Quân và đồng bọn về tội khủng bố, chống phá chính quyền (3 giờ trước)
- Thời điểm miền Bắc chấm dứt nắng nóng diện rộng, sắp có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng (3 giờ trước)
- Bộ Ngoại giao triển khai bảo hộ nhiều công dân Việt Nam bị bắt tại Campuchia, Indonesia (4 giờ trước)