Chiều 29/10, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm, kết thúc một ngày xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo đó, hai cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên là Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông đã phải nhận mức án nghiêm khắc.

Cụ thể, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Khế mức án 8 năm tù và bị cáo Nguyễn Quang Thông mức án 5 năm 6 tháng tù. Cả hai cùng bị kết tội về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

29-1761740103-cuu-tong-bien-tap-bao-thanh-nien-nguyen-cong-khe-linh-8-nam-tu-buoc-boi-thuong-hang-tram-ty-dong.jpg
Các bị cáo Nguyễn Công Khế (trái) và Nguyễn Quang Thông tại phiên tòa.

Về vai trò trong vụ án, HĐXX xác định hành vi của hai bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Trong đó, bị cáo Nguyễn Công Khế được xác định là người giữ vai trò chính, chủ động đề xuất và xuyên suốt thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Nguyễn Quang Thông là đồng phạm với vai trò thực hành, giúp sức tích cực.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa án buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường cho Nhà nước số tiền thiệt hại được xác định là hơn 215 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số tiền này đã được cấn trừ một phần nhờ sự khắc phục ban đầu từ phía bị cáo. Cụ thể, gia đình bị cáo Nguyễn Công Khế đã nộp 35 tỷ đồng, còn bị cáo Nguyễn Quang Thông đã nộp 500 triệu đồng. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên tịch thu 31 tỷ đồng của báo Thanh Niên đã nộp để sung công quỹ.

Theo cáo trạng được đại diện VKS công bố tại phiên tòa, sai phạm chính của hai bị cáo xảy ra trong thời gian quản lý khu đất số 151–155 Bến Vân Đồn (TP Hồ Chí Minh). Đây là tài sản được Nhà nước bán chỉ định cho báo Thanh Niên để xây dựng trụ sở tòa soạn.

Cụ thể, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng, ông Nguyễn Công Khế đã tự ý ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp tư nhân để thành lập công ty cổ phần triển khai dự án thương mại, văn phòng và căn hộ.

Với tư cách người đại diện vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp trực thuộc, hai cựu tổng biên tập đã tự ý ký hợp đồng hợp tác, góp vốn, vay vốn và thoái vốn với các doanh nghiệp như Công ty Vinpearl và Công ty Mặt Trời. Mục đích là để thành lập công ty cổ phần, xin thay đổi mục đích sử dụng đất sang dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ.

Hành vi đặc biệt nghiêm trọng là việc hai bị cáo đã vay tiền của các doanh nghiệp này để góp vốn vào công ty, sau đó chuyển nhượng nhà đất cấn trừ nợ. Hành động này đã chuyển tài sản của Nhà nước sang tư nhân mà không qua đấu giá, gây thiệt hại tài sản công hơn 215 tỷ đồng.

Các hành vi này được thực hiện trước khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm nghiêm trọng quy định về đất đai, quản lý tài sản Nhà nước và đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, làm mất quyền quản lý của Nhà nước đối với tài sản công.

Tại tòa, cả hai bị cáo Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông đều thừa nhận các sai phạm và bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét khi lượng hình.

PTH (SHTT)