Ngày 3/2, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc - cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM - mức án 14 năm tù.

Theo cáo trạng, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để thỏa thuận với lãnh đạo Công ty Dược phẩm Sơn Lâm. Cụ thể, ông Lộc đã nhận hơn 47 tỷ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch Công ty Sơn Lâm) để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp này cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.

03-1770121150-cuu-vien-truong-tai-tphcm-linh-an-14-nam-tu-vi-nhan-hoi-lo-hon-47-ty-dong.webp
Cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TPHCM Huỳnh Nguyễn Lộc

Đây được xem là khoản nhận hối lộ lớn nhất trong vụ án, trực tiếp dẫn đến mức án nghiêm khắc dành cho cựu Viện trưởng.

Ngoài ông Huỳnh Nguyễn Lộc, phiên tòa cũng tuyên án nhiều bị cáo từng giữ chức vụ quan trọng tại các tỉnh thành vì tội "Nhận hối lộ":

- Trương Thị Thu Hương (Cựu Giám đốc BV Y học cổ truyền Thái Nguyên): Nhận 10 tỷ đồng, lĩnh án 9 năm 6 tháng tù.

- Võ Thị Kim Loan (Cựu Giám đốc BV Y học cổ truyền Bến Tre): Lĩnh án 5 năm 6 tháng tù.

- Thân Đức Lại (Cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang): Nhận 700 triệu đồng, lĩnh án 5 năm tù.

Nhóm cán bộ tại Tây Ninh gồm cựu Phó Giám đốc và Trưởng phòng Tài chính kế toán BV Y dược cổ truyền tỉnh cũng lĩnh án từ 2 đến 8 năm tù vì nhận hàng tỷ đồng hối lộ.

Đối với nhóm doanh nghiệp, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng giám đốc Công ty LanQ) nhận mức án cao nhất là 19 năm tù, trong khi bị cáo Phạm Văn Cách (Công ty Sơn Lâm) nhận tổng hình phạt 15 năm tù về hai tội danh Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp đã cấu kết với nhau, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 18,1 tỷ đồng tiền Bảo hiểm y tế tại Bắc Giang. Để dòng tiền được giải ngân trót lọt và không bị gây khó khăn khi cung ứng thuốc, bị cáo Phạm Văn Cách đã chi ra tổng cộng hơn 70,3 tỷ đồng để "quan hệ" với các cán bộ có thẩm quyền tại nhiều bệnh viện.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành y và quyền lợi của người dân tham gia Bảo hiểm y tế. Bản án không chỉ mang tính răn đe mà còn kèm theo kiến nghị gửi BHXH Việt Nam và các Sở Y tế: Cần tăng cường quản lý nhà nước trong khâu cung ứng thuốc, đảm bảo tính minh bạch để bảo vệ tối đa quyền lợi của người bệnh.

TN (SHTT)