Cơ quan công tố đã đề nghị tuyên phạt 9 án tử hình đối với các mắt xích nguy hiểm, đồng thời đưa ra mức án cụ thể đối với các gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí và xã hội như ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Trong phần luận tội tại phiên xét xử sơ thẩm chuyên án ma túy kỷ lục VN10 diễn ra vào sáng 24/8, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đã chính thức công bố quan điểm giải quyết vụ án và đề xuất mức hình phạt dành cho 227 bị cáo.

Mạng lưới xuyên quốc gia và 9 bản án tử hình được đề xuất

Vụ án VN10 là chuyên án ma túy quy mô đặc biệt lớn, bắt nguồn từ sự cố phát hiện hơn 11kg ma túy cất giấu trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Pháp về Việt Nam vào tháng 3/2023. Kết quả điều tra vạch trần một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia hoạt động với vô số thủ đoạn tinh vi nhằm đưa chất cấm từ châu Âu vào thị trường nội địa. Việc đưa vụ án ra xét xử công khai còn góp phần thực hiện Nghị quyết 02 của Đảng bộ TPHCM, hướng tới mục tiêu xây dựng một thành phố sạch ma túy vào năm 2030.

Sau khi đánh giá toàn diện vai trò, tính chất nguy hiểm, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng cá nhân, Viện Kiểm sát đã đề nghị các mức án kéo dài từ 24 tháng tù đến tử hình đối với 227 bị cáo. Trong đó, có tới 9 bị cáo bị đề nghị áp dụng mức án cao nhất là tử hình.

Chi tiết hành vi và mức án đề nghị dành cho các nghệ sĩ, KOLs

Nguồn ma túy mà các nhóm người nổi tiếng sử dụng được xác định xuất phát từ chính các nhánh thuộc đường dây vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam. Tại tòa, mức án dành cho nhóm đối tượng này nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng:

Bị cáo Andrea Aybar trong phần trả lời thẩm vấn tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30). Ảnh: Chụp màn hình
Bị cáo Andrea Aybar trong phần trả lời thẩm vấn tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30). Ảnh chụp màn hình
  • Ca sĩ Chi Dân (Nguyễn Trung Hiếu) và anh trai Nguyễn Trung Tín (44 tuổi): Bị đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù cùng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Hồ sơ xác định sáng 4/11/2024, hai anh em đã rủ một nhóm 7 người tụ tập tại một căn nhà trên đường Cộng Hòa để bay lắc. Tín chuẩn bị đĩa thủy tinh và đặt mua Ketamine cùng 3 viên thuốc lắc qua phần mềm Telegram. Đến hơn 5h sáng, Chi Dân tiếp tục rủ cả nhóm dùng thêm hai gói "nước vui" hiệu Ferrari do Tín đặt mua với giá 7,1 triệu đồng và nhờ em trai chuyển khoản. Chi Dân trực tiếp hòa ma túy vào nước ngọt rồi sử dụng trước. Đến 9h cùng ngày, nhóm này tiếp tục mua thêm nửa hộp Ketamine giá 2,5 triệu đồng. Hai bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi tổ chức, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền mua nhiều loại chất cấm.
  • Người mẫu An Tây (Andrea Aybar Carmona, quốc tịch Tây Ban Nha): Bị đề nghị tổng hợp mức án từ 9 đến 11 năm tù, bao gồm 7–8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và 2–3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". An Tây bị cáo buộc cung cấp ma túy, chuẩn bị địa điểm cho trợ lý Văn Anh Duy và bạn Nguyễn Phương Đông sử dụng vào ngày 2/11/2024, đồng thời tiếp tục tổ chức cho Duy sử dụng vào ngày 8/11/2024. Bị cáo khai bắt đầu dùng ma túy từ năm 2020, thường xuyên mua ma túy đá của Nguyễn Phước Bảo Lộc (trực tiếp hoặc qua trợ lý Duy) với giá 500.000 đến 2 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo còn đưa túi Ketamine cùng hai gói "nước vui" bỏ quên cho bạn và mua 800.000 đồng cần sa để sử dụng.
  • "Cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương và bạn trai Vũ Hải Anh: Trúc Phương bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù, còn Hải Anh bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù cùng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Cả hai bị cáo buộc đã chuẩn bị bóng cười, ma túy, "nước vui", thuốc lắc và các dụng cụ cho nhóm bạn sử dụng trong một tiệc sinh nhật. Dù Hải Anh không thừa nhận hành vi, Viện Kiểm sát khẳng định tài liệu, hồ sơ và lời khai tại tòa đủ căn cứ kết luận bị cáo phạm tội đúng người, đúng tội.
Muc-an-chi-dan-an-tay-co-tien-tu-thien-4
“Cô tiên từ thiện” Trúc Phương tại phiên tòa sáng nay. Ảnh chụp màn hình. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm lớn cho xã hội, cần xử lý nghiêm minh, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc các yếu tố nhân thân và tình tiết giảm nhẹ để đưa ra phán quyết cuối cùng phù hợp.

PV (SHTT)