Đây là vụ án gây rúng động ngành tư pháp khi hàng loạt cán bộ giữ vị trí chủ chốt đã bị sa lưới vì hành vi "bán" công lý để trục lợi cá nhân.

Ngày 24/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức đưa ra phán quyết đối với 28 bị cáo trong vụ án "Đưa, Nhận, Môi giới hối lộ" xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và một số cơ quan liên quan.

Hội đồng xét xử tuyên án sơ thẩm.
Hội đồng xét xử tuyên án.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) mức án 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Theo cáo trạng, trong thời gian đương chức, ông Cường đã lợi dụng quyền hạn để trực tiếp hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ tổng số tiền 970 triệu đồng. Đổi lại, cựu lãnh đạo này đã can thiệp, giải quyết 5 vụ án theo hướng có lợi cho những người đưa tiền.

Cũng với tội danh "Nhận hối lộ", bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) nhận mức án 3 năm tù vì đã nhận 220 triệu đồng thông qua môi giới. Trong khi đó, bị cáo Lê Phước Thạnh (cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại thuộc VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị tuyên mức án tổng hợp là 8 năm 6 tháng tù cho hai tội danh "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ". Cơ quan điều tra xác định ông Thạnh đã nhận 400 triệu đồng để ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm và thực hiện hành vi môi giới hối lộ trong 2 vụ án khác với số tiền lên đến 3,5 tỷ đồng.

24-1766579743-dai-an-tai-tand-cap-cao-tai-da-nang-cuu-pho-chanh-an-lanh-an-7-nam-tu-vi-nhan-hoi-lo.jpg
Bị cáo Phạm Tấn Hoàng.

Trong phần nhận định, HĐXX nhấn mạnh hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực thi công lý mà còn gây bức xúc, bất bình sâu sắc trong dư luận nhân dân. Những cán bộ này đã thể hiện sự suy thoái về đạo đức và lối sống, làm sụt giảm nghiêm trọng niềm tin và uy tín của Đảng cũng như các cơ quan chính quyền. Việc áp dụng hình phạt nghiêm minh là bước đi cần thiết để trừng trị những cá nhân đi ngược lại lợi ích của Nhà nước, đồng thời có tính răn đe mạnh mẽ đối với các tội phạm tham nhũng và chức vụ trong tương lai.

Ngoài các bị cáo giữ chức vụ lãnh đạo, 25 bị cáo còn lại trong vụ án cũng phải nhận những bản án thích đáng, dao động từ án tù treo cho đến 6 năm 6 tháng tù giam, tùy theo mức độ và hậu quả hành vi vi phạm của từng cá nhân.

PTH (SHTT)