Trong diễn biến mới nhất của công cuộc bài trừ tham nhũng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện theo dõi, chỉ đạo trực tiếp.

Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp sáng nay, đánh dấu một bước đi quyết liệt nhằm làm rõ các sai phạm liên quan đến đấu thầu và hối lộ tại doanh nghiệp nắm giữ huyết mạch hàng không quốc gia.

Vụ án tại ACV gây chấn động dư luận khi hàng loạt lãnh đạo cấp cao của tổng công ty này bị khởi tố và tạm giam. Trong đó, ông Vũ Thế Phiệt, khi đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã bị cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu. Cùng chung số phận pháp lý là ông Nguyễn Tiến Việt, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành, đồng thời là Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

18-1773828381-dai-an-tham-nhung-tai-acv-chinh-thuc-vao-dien-ban-chi-dao-trung-uong-theo-doi
Ông Vũ Thế Phiệt, khi đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã bị cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tại cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cho rằng những sai phạm cũ tại ACV vẫn tiếp tục tái diễn là minh chứng cho việc thiếu hụt một cơ chế phòng ngừa hiệu quả. Cần biết rằng, ACV là một doanh nghiệp khổng lồ với vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ tới 95,41% vốn. Đơn vị này hiện quản lý vận hành toàn bộ 23 sân bay trên cả nước và là chủ đầu tư siêu dự án sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hơn 336.000 tỷ đồng. Việc để xảy ra tiêu cực tại một mắt xích quan trọng như vậy đòi hỏi sự vào cuộc ở cấp độ cao nhất.

Bên cạnh tâm điểm ACV, Ban Chỉ đạo Trung ương cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung điều tra, xử lý dứt điểm hàng loạt vụ án trọng điểm khác. Danh sách này bao gồm các sai phạm tại Bộ Y tế, Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Công ty Khoáng sản và luyện kim Việt Trung, cùng các gói thầu liên quan đến dự án đường tránh đông thành phố Buôn Ma Thuột thuộc giai đoạn 2 của vụ án Tập đoàn Thuận An.

Số liệu thống kê trong ba tháng qua cho thấy tính khốc liệt của cuộc chiến chống "giặc nội xâm" khi các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới hơn 1.150 vụ án với gần 2.400 bị can. Với việc đưa đại án ACV vào diện theo dõi đặc biệt, Ban Chỉ đạo Trung ương thể hiện rõ quyết tâm không có vùng cấm trong việc xử lý các sai phạm kinh tế, chức vụ, nhất là tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ nguồn lực lớn của quốc gia.

PTH (SHTT)