-
Soi dàn xe của "cực phẩm một thời" Tống Đông Khuê: Từ McLaren, Ferrari đến Rolls-Royce, có xe dùng tiền bạn gái để mua
-
10 nguyên tắc phong thủy giúp bàn làm việc hút tài lộc, tránh xui xẻo
-
4 bất thường trong hơi thở là “điềm gở” báo ung thư nhưng 10 người thì 9 người đổ cho đánh răng và thực phẩm
-
Chen Zhi - "ông trùm tội phạm lừa đảo châu Á" là ai mà bị cả Mỹ và Anh đồng loạt truy nã?
-
Vụ nghi bố ôm 2 con gái nhảy sông: Hé lộ tin nhắn cuối của người bố với cô giáo của con
-
Campuchia lên tiếng việc Mỹ truy tố ông chủ Tập đoàn Prince
-
Mô tô phân khối lớn va chạm với xe máy ở Hà Nội, một người bị đứt lìa chân
-
Lần tìm công ty sản xuất sản phẩm cho Ngân 98: Cửa im ỉm khóa, hàng xóm kể chuyện bất ngờ
-
Tử vi hàng ngày 16/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mùi nóng tính
-
Mẹ của Ngân 98 là ai?
Pháp luật
10/08/2023 17:16'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản được dìu đến phiên toà, 143 bị hại đến tham dự
Sáng nay (10/8), phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh do có hành vi lừa dối khách hàng đã diễn ra tại Toà án Nhân dân TP Hà Nội.
Theo đó, ông Lê Thanh Thản (73 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) bị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng", theo điểm d, Khoản 2, Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị cáo: Đỗ Văn Hưng (nguyên Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP. Hà Nội); Nguyễn Duy Uyển (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Bùi Văn Bằng (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Văn Năm (nguyên Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông); Vương Đăng Quân (nguyên Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông) và Mai Quang Bài (nguyên cán bộ Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 285 Bộ luật Hình sự.
Hội đồng xét xử vụ án gồm 3 người, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa. Phía công tố và kiểm sát xét xử có 2 người thuộc Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội.
Vụ án có số lượng bị hại có mặt lên tới 143 người là khách hàng mua căn hộ tại toà CT6C, Hà Đông đến nay không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Do có số lượng bị hại rất lớn, nên ngay từ khoảng 8 giờ đã có rất nhiều cán bộ chiến sĩ, công an được huy động đến để đảm bảo an ninh, trật tự phía trong và ngoài phòng xử án.
Trong khi các bị hại đến từ rất sớm từ 8h để làm thủ tục đăng ký và tham gia vào phiên toà xét xử thì bị cáo Lê Thanh Thản đến 9h mới có mặt tại phòng xử án. Theo ghi nhận, ông Lê Thanh Thản được 2 người dìu tới phiên toà. Đi cùng ông Lê Thanh Thản có đội ngũ 3 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho thân chủ. 6 bị cáo cùng hầu toà cũng ghi nhận đã có mặt trước đó vào khoảng 8h30 sáng ngày 10/8.

Theo cáo trạng, năm 2008, Công ty Bemes do ông Thản làm Tổng giám đốc có Dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 tại Quyết định 1610/QĐ-UBND.
Sau này, khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, Công ty nhiều lần đề nghị UBND TP. Hà Nội điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch của dự án nhưng không được UBND TP. Hà Nội đồng ý.
Đến tháng 8/2011, UBND TP. Hà Nội có quyết định cho phép Công ty Bemes chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.
Tuy nhiên khi xây dựng dự án, ông Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình Dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch 1/500 được phê duyệt tại Quyết định 1610.
Các vi phạm bao gồm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Bị cáo còn tự ý cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch, xây tăng số lượng căn hộ, tăng chiều cao công trình và xây thêm tòa nhà CT6C mà không có trong hồ sơ thiết kế.
Cơ quan tố tụng kết luận các tòa CT6A, CT6B, CT6C có tổng cộng 1.582 căn hộ trong khi quy hoạch chỉ có 231 căn hộ và gần 500 phòng khách sạn. Chủ đầu tư cũng tăng diện tích tầng hầm từ hơn 5.700m2 lên hơn 6.800m2, khối tháp A từ hơn 1.100m2 lên gần 2.500m2, còn khối tháp B từ gần 1.100m2 lên hơn 1.900m2.
Riêng tòa tháp CT6C, ông Thản cho xây thêm có 438 căn hộ. Khu nhà thấp tầng được quy hoạch 15 căn 3 tầng đã trở thành 38 căn 4 tầng xây đè lên phần đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo. Còn phần diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 vốn là khu dịch vụ, thương mại đã được chuyển thành căn hộ.
Từ tháng 3/2011, ông Thản đã chỉ đạo cấp dưới quảng cáo thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ xây dựng trái pháp luật. Chủ tịch Mường Thanh quảng cáo dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...Các căn hộ được bán với giá rẻ hơn dự án khác nên sau thời gian ngắn, Công ty Bemes đã bán hết.
Kết quả điều tra xác định bị can Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng.
PTH (SHTT)








- Châu Âu "dậy sóng" vì trung vệ 0 đồng (08:55)
- Khán giả đòi bỏ phim có Phương Oanh (08:55)
- Khi của cải không dạy được nhân cách (08:51)
- Xác minh video nữ chủ tiệm spa tại Gia Lai bị chồng cũ đánh đập (08:44)
- Clip toàn cảnh Công an TP HCM mở két sắt Ngân 98 thu 80 sổ đỏ (08:42)
- Tức giận vì cháu gái kết hôn với người không ưng ý, chú ruột bỏ độc vào đồ ăn trong tiệc cưới (08:34)
- Gội đầu ngoài tiệm có thể dẫn đến đột quỵ: Lý do là gì, phòng tránh ra sao? (08:33)
- Điều bất ngờ khi soi hộ chiếu Việt Nam dưới tia UV (08:27)
- Hai thanh niên trốn khỏi sòng bạc ở Campuchia (08:25)
- Ông Trump tuyên bố "chiến tranh thương mại" với Trung Quốc (08:25)