Pháp luật

Đang bị tạm giữ để điều tra, thầy giáo ở Hà Tĩnh tiếp tục bị tố nhiều lần giao cấu với một học sinh cũ

Đang bị tạm giữ vì bị tố cáo sàm sỡ học sinh lớp 5 trong quá trình dạy thêm tại nhà, thầy giáo Đặng Minh T., giáo viên Trường Tiểu học Thụ Lộc, lại tiếp bị phụ huynh tố cáo đã giao cấu với học sinh cũ của mình.

Theo Zing, cháu H.Y. (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Thụ Lộc) cùng các bạn trong lớp đến học thêm tại nhà thầy Đ.M.T. (sinh năm 1970, giáo viên chủ nhiệm của mình) ở thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tâm lý của cháu H.Y. có phần sợ hãi, hoảng loạn, khi ngủ thường hay giật mình, không dám đi học thêm tại nhà thầy T. nữa. Ban đầu gia đình nghĩ là thiếu tiền học thêm nên con ái ngại, thế nhưng khi đã nộp đầy đủ rồi H.Y. vẫn không chịu đi học.

Nghi có dấu hiệu bất thường, sau khi gặng hỏi thì được biết, em từng bị thầy T. sàm sỡ nên gia đình đã làm đơn tố cáo đến lực lượng chức năng.

Anh trai của H.Y. cho biết sự việc xảy ra đã 2 tuần nay. Theo H.Y. kể, hôm đó, thầy T. đưa H.Y. vào nhà bếp rồi ôm hôn, sờ vào người và những vùng nhạy cảm. Sau khi gia đình biết chuyện và phản ánh, thầy T. đến nhà và nói lời xin lỗi.

Chiều 6/3, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Định, Viện trưởng Viện KSND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ đối với ông Đặng Minh T.

Theo ông Định, đến chiều nay (6/3) là hết thời hạn 3 ngày tạm giữ thầy T. vì bị tố cáo sàm sỡ học sinh lớp 5. Viện KSND huyện Lộc Hà đã phê chuẩn quyết định gia hạn 3 ngày tiếp theo để làm rõ nghi vấn thầy T. giao cấu với nữ học sinh cũ của mình theo đơn tố cáo của công dân.

Đang bị tạm giữ để điều tra, thầy giáo ở Hà Tĩnh tiếp tục bị tố nhiều lần giao cấu với một học sinh cũ
Ngôi nhà nơi thầy T. tổ chức dạy thêm (Ảnh VietNamNet)

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, trong quá trình dạy phụ đạo tại nhà ở thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, thầy giáo Đặng Minh T.  không chỉ bị tố cáo sàm sỡ với một nữ sinh đang học tiểu học, mà còn bị tố nhiều lần giao cấu với một nữ sinh (học trò cũ) hiện đang học một trường THCS trên địa bàn.

Nữ sinh THCS cho biết, thầy giáo T. xâm hại cháu từ học kỳ 2 của năm lớp 4 đến nay, lần đầu tiên là ở trường học. Hôm đó cả lớp đi học môn Mỹ thuật ở phòng chức năng, nữ sinh này và một số bạn đọc kém ở lại lớp để thầy bày cho đọc. Khi các bạn này đi vệ sinh thì thầy T. đã sờ soạng vào chỗ nhạy cảm.

Cũng theo nữ sinh THCS, sau đó thầy T. đã nhắn tin rủ cháu đến nhà rồi làm chuyện người lớn. Mỗi lần xong khi thì thầy cho bánh kẹo, khi thì cho tiền, cao nhất là 30.000 đồng, thấp nhất là 10.000 đồng. Lần gần đây nhất là vào trưa ngày 22/2/2023.

Trong trạng thái rất bàng hoàng, ông Phan Văn C. (SN 1962, ông ngoại của nữ sinh THCS) cho biết, lâu nay do hoàn cảnh gia đình nên ông theo con trai ra huyện Nghi Xuân để làm ăn, cháu ở nhà cùng bà ngoại. Cách đây mấy ngày, ông nhận được tin như sét đánh nên gấp rút trở về.

“Khi nhận được tin báo về ngay, tôi chỉ nghĩ là cháu mình có thể trộm cắp tiền hoặc đồ dùng của bạn bè. Không ngờ lại bị chính thầy giáo của cháu xâm hại mấy năm nay như thế”.

Theo ông C, do bố mất sớm nên cháu được mẹ đưa về gửi nhờ ông bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng từ khi mới 6 tháng tuổi. Từ hồi còn học tiểu học, cháu ngoại ông đã được thầy T. dạy thêm tại nhà.

Trao đổi với PV báo Người Lao Động, ông Phạm Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thụ Lộc, cho hay hiện tại nhà trường cũng đang chờ các kết luận từ cơ quan chức năng rồi mới có các phương án đối với ông T. Cũng theo vị này, nhà trường và các đồng nghiệp hết sức bất ngờ với những gì mà phụ huynh đang tố cáo ông T., bởi hằng ngày ông T. là một giáo viên hiền lành, đàng hoàng, nghiêm túc.

NT (Nguoiduatin.vn)