Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ hơn 620kg pháo nổ. Đáng chú ý, một trong những người bị bắt từng bị kết án về tội buôn bán hàng cấm và đang chấp hành án treo.

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Mộng (SN 1983), Lê Văn Đen (SN 1991), cùng ngụ Tây Ninh, và Trần Thanh Phát (SN 1984, ngụ TPHCM) để điều tra về tội Buôn bán hàng cấm.

Cùng thời điểm, Cao Mạnh Cường (SN 1986, ngụ phường Bình Hưng Hòa) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Tàng trữ hàng cấm.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TPHCM cùng Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng 6 - Cục CSGT và Công an phường Bình Trị Đông tổ chức phát hiện, đấu tranh với nhóm đối tượng bị nghi có hành vi mua bán, vận chuyển và cất giữ pháo nổ trái phép.

Khoảng 8h ngày 7/8, lực lượng chức năng kiểm tra một bãi xe trên đường Miếu Gò Xoài, phường Bình Trị Đông. Tại đây, cảnh sát phát hiện Trần Thanh Phát, Cao Mạnh Cường và Nguyễn Ngọc Diệp đang chuẩn bị thực hiện việc giao nhận hàng.

29-1787963849-dang-chap-hanh-an-treo-nguoi-dan-ong-van-tham-gia-duong-day-buon-hon-620kg-phao-no
Cường, Đen, Mộng, Phát từ trái qua (Ảnh: Nguyễn Trang).

Kiểm tra chiếc xe tải tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 164 hộp pháo nổ. Tiếp tục khám xét khu vực kho của bãi xe, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 180 hộp pháo cùng loại. Tổng số pháo bị phát hiện có khối lượng hơn 621kg.

Đường đi của hơn 620kg pháo nổ

Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an TPHCM xác định số pháo nổ nói trên đã được đưa qua nhiều khâu trung gian trước khi tập kết tại TPHCM.

Theo cơ quan công an, Trần Thanh Phát đặt mua 344 hộp pháo từ Lê Văn Đen với giá khoảng 760.000 đồng mỗi hộp, sau đó bán lại để hưởng lợi. Sau khi nhận hàng, Phát thuê một phần kho tại bãi xe trên đường Miếu Gò Xoài làm nơi tập kết.

Lê Văn Đen được xác định là người mua pháo từ Nguyễn Thanh Mộng rồi bán lại cho Phát để hưởng tiền chênh lệch. Trong khi đó, Mộng khai đã mua số pháo này từ một người đang sinh sống tại Campuchia.

Để vận chuyển hàng, các đối tượng sử dụng nhiều cách thức khác nhau nhằm tránh bị phát hiện. Riêng trong lần vận chuyển ngày 7/8, Phát đặt xe tải thông qua một ứng dụng giao hàng để nhận pháo tại khu vực xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, sau đó đưa về kho ở TPHCM.

Đáng chú ý, Nguyễn Thanh Mộng từng bị kết án về tội Buôn bán hàng cấm vào năm 2025. Dù đang trong thời gian chấp hành án treo, người này vẫn tiếp tục tham gia hoạt động mua bán pháo nổ.

Công an TPHCM cho biết pháo nổ là mặt hàng bị Nhà nước nghiêm cấm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia vào các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng pháo trái phép. Khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc mua bán, vận chuyển hoặc cất giữ pháo nổ trái phép, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được kiểm tra, xử lý.

Biên Thùy (SHTT)